Phát triển Đảng trong học sinh tại Quảng Bình - Bài 2: Không để 'hạt giống đỏ' lỡ cơ hội 'nảy mầm'

(PLVN) - Việc kết nạp Đảng cho học sinh THPT góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng... Tỉnh Quảng Bình quan tâm, chú trọng vấn đề này với mong muốn những “hạt giống đỏ” không lỡ cơ hội “nảy mầm”, còn tổ chức Đảng không bị lỡ cơ hội được trẻ hóa lực lượng.
Những hoạt động Đoàn sẽ giúp các em trưởng thành và tổ chức Đảng sẽ chọn được “hạt nhân” trong các phong trào
Những hoạt động Đoàn sẽ giúp các em trưởng thành và tổ chức Đảng sẽ chọn được “hạt nhân” trong các phong trào

Những trường làm tốt việc phát triển Đảng cho học sinh tại Quảng Bình đa phần đều chọn cách làm là ngay từ học kỳ II năm lớp 10, nhà trường tiến hành tổ chức phân loại học sinh, tuyên truyền cho các em hiểu những kiến thức cơ bản về Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, phương thức lãnh đạo rồi ý nghĩa của việc vào Đảng.

Tiếp theo, nhà trường định hướng và lựa chọn những em tiêu biểu rồi rà soát những “hạt giống” này có đủ 18 tuổi khi ra trường hay không. Đồng thời, sẽ phân công thầy cô kèm cặp, giúp đỡ văn hoá để các em ít nhất có giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên trường sẽ thử thách, theo dõi thông qua giao nhiệm vụ.

Sau đó, tổ chức Đảng của trường sẽ gửi những “hạt nhân” này tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng... Khi các em đã hội đủ các tiêu chí thì tiến hành quy trình kết nạp theo đúng thủ tục, nguyên tắc; bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, khách quan và công khai.

Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp là điểm sáng trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong học sinh. Vào năm 2001, Đảng ủy trường triển khai và kết nạp Đảng cho học sinh. Từ đó đến nay đã có 77 em vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là một nỗ lực của Đảng bộ nhà trường trong công tác duy trì phát triển Đảng trong học sinh. Một công việc khó khăn, đòi hỏi sự bền bỉ.

Trường Chuyên Võ Nguyên Giáp tập huấn cho các Bí thư Chi đoàn (Ảnh chụp cuối tháng 9/2023), đây là cách tìm nguồn rất tốt

Trường Chuyên Võ Nguyên Giáp tập huấn cho các Bí thư Chi đoàn (Ảnh chụp cuối tháng 9/2023), đây là cách tìm nguồn rất tốt

Để có được kết quả trên Đảng ủy đã triển khai nhiều biện pháp nhằm rèn luyện, bồi dưỡng các quần chúng tuổi 18 một cách hệ thống, có kế hoạch chủ động.

Cô Nguyễn Thị Hải Yến (Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ cách làm đó là, Đảng ủy thường xuyên tổ chức các diễn đàn tìm hiểu về Đảng trong các buổi chào cờ đầu tuần, trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, trong các buổi lễ mít tinh chào mừng 3/2. Đoàn trường cũng tổ chức các hoạt động hướng về Đảng, diễn đàn thanh niên với Đảng. Đây như những viên gạch đầu tiên giúp các em có nền tảng, ý thức và xây dựng mục tiêu phấn đấu.

Bên cạnh đó, Đoàn trường, Chi bộ thường xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng, động viên, nhắc nhở, uốn nắn các học sinh được xét cảm tình Đảng. Từ đó, Đoàn trường sẽ giới thiệu cho các Chi bộ phân công đảng viên theo dõi từ khi các em này đang học lớp 11.

Công tác chỉ đạo, rà soát của Đảng ủy trường trong làm hồ sơ kết nạp cũng phải sâu sát, kịp thời, tránh để sai sót, sửa chữa. Đồng thời, nhà trường cũng phải thường xuyên trao đổi các vấn đề về công tác Đảng với Đảng uỷ khối để được hướng dẫn một cách sâu sát, thuận lợi.

“Chúng tôi chú trọng công tác này vì việc các em lớp 12 được đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ trở thành động lực cho các em khóa sau. Từ đó sẽ nâng cao chất lượng dạy và học”, cô Hải Yến chia sẻ.

Muốn phát triển Đảng tất yếu phải làm tốt công tác tạo nguồn. Kinh nghiệm cho thấy, cấp ủy nào thực sự sâu sát, đề ra chỉ tiêu kế hoạch cụ thể tạo nguồn đoàn viên ưu tú thì sẽ phát triển được đảng viên là học sinh.

Ba năm gần đây, trường THPT Quảng Ninh đã kết nạp cho 8 học sinh ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cô Trần Thị Thái (Phó Bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường) cho biết, từ giữa năm lớp 10 nhà trường sẽ chủ động tìm kiếm những em có có bản lĩnh, học lực giỏi, ưu tiên lựa chọn các em là Bí thư, Lớp trưởng và đặc biệt, phải thực sự có nhu cầu vào Đảng để “ươm mầm”.

Sau thời gian tạo môi trường và cơ hội để các em thể hiện, phấn đấu thì những em nổi bật sẽ được nhà trường cử đi học cảm tình Đảng vào dịp hè năm lớp 11 lên 12. Sau khi các em đủ điều kiện thì nhà trường sẽ tổ chức kết nạp Đảng vào tháng kế tiếp sau sinh nhật thứ 18.

Hằng năm, Huyện uỷ Quảng Ninh đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng những học sinh “xuất sắc”, đây là những “nguồn sáng” của Đảng
Hằng năm, Huyện uỷ Quảng Ninh đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng những học sinh “xuất sắc”, đây là những “nguồn sáng” của Đảng

“Thầy cô phải luôn công tâm trong công tác này để tạo sự công bằng, dân chủ. Trong năm 2023 này, 5 em được chọn rất xứng đáng và các em học sinh còn lại của trường đều ngưỡng mộ. Trước đây, nhà trường không kết nạp Đảng cho các em; gần đây chúng tôi bắt đầu, không làm thì thấy có lỗi với các em. Bây giờ thực hiện tuy vất vả nhưng vui”, cô Thái cười tươi cho biết.

Để có bước đột phá này cũng nhờ sự quan tâm rất lớn từ Huyện uỷ Quảng Ninh. Theo ông Trần Quốc Tuấn (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ), trong năm học 2022-2023, cả 3 trường THPT trên địa bàn đều có học sinh được kết nạp Đảng. Cụ thể, trường THPT Quảng Ninh 5 em, trường THPT Ninh Châu 2 em và trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 1 em.

Những “hạt nhân” ưu tú là học sinh của huyện Quảng Ninh được tạo điều kiện học riêng một lớp cảm tình Đảng

Những “hạt nhân” ưu tú là học sinh của huyện Quảng Ninh được tạo điều kiện học riêng một lớp cảm tình Đảng

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ cách làm: “Vừa qua, chúng tôi đã mở riêng cho khối học sinh THPT trên địa bàn 1 lớp cảm tình Đảng. Thay vì lớp học suốt trong 1 tuần thì chúng tôi mở học trong 1 tháng, chỉ học thứ 7 và Chủ nhật. Tiếp đó, các em được giao cho Chi bộ, Đảng bộ và Đoàn trường tiếp tục theo dõi rèn luyện… Việc phát triển Đảng cho các em học sinh vẫn phải chú trọng chất lượng, các quần chúng ưu tú đều được “đãi cát, tìm vàng”. Từ nay về sau, Huyện uỷ sẽ tiếp tục quan tâm đến việc này, làm sao đó để ngày một khởi sắc và không để lỡ cơ hội được trẻ hóa lực lượng”.

Chi bộ Trường PTDT nội trú tỉnh Quảng Bình cũng là lá cờ đầu trong phát triển đảng viên từ học sinh. Trong năm 2022 trường kết nạp được 3 em và năm nay được 2 em.

Theo thầy Phạm Hồng Việt (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường), với các em ở đây thì thái độ, hạnh kiểm là điều quan trọng, còn học tập không thể giỏi cấp tỉnh như các trường khác.

Với trường Phổ thông dân tộc nội trú; những hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sẽ giúp các em thể hiện mình

Với trường Phổ thông dân tộc nội trú; những hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sẽ giúp các em thể hiện mình

“Đối với những học sinh dự nguồn phát triển Đảng sẽ được nhà trường đưa vào đội xung kích. Sau đó, Chi bộ phân công Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi, kèm cặp. Đặc biệt, trường trực tiếp mời phụ huynh để họ thể hiện nguyện vọng. Nếu phụ huynh đồng ý thì trường sẽ tiếp tục làm những bước tiếp theo như các trường khác”, thầy Việt nói.

(Còn tiếp)

Phụ huynh đồng tình, ủng hộ

Có ý kiến cho rằng, học sinh THPT cần tập trung thời gian cho việc học, đặc biệt là học sinh lớp 12 phải ôn thi tốt nghiệp THPT, Đại học. Vì thế, việc các em tham gia hoạt động phong trào rồi phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng là chưa cần thiết. Tuy nhiên, khi phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ thông tin này với một số phụ huynh có con là đảng viên ở tuổi 18, tất cả đều cho rằng việc phấn đấu vào Đảng và được kết nạp Đảng là động lực cho con em họ học tập tốt hơn. Họ đồng tình cao và bày tỏ niềm tự hào vì con mình là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông Phạm Văn Mại (47 tuổi, TDP Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) tự hào chia sẻ, con trai mình là Phạm Thanh Sơn, được trường THPT Lương Thế Vinh kết nạp Đảng vào tháng 7/2023. Sơn là hạt nhân phong trào thể dục thể thao của trường, học giỏi. Sơn mới được bầu làm lớp trưởng lớp 68XD6 Xây dựng dân dụng và công nghiệp (ĐH Xây dựng Hà Nội).

“Sơn ngoài là học sinh giỏi nhiều năm, còn đạt giải Nhất hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh rồi giải 3 và giải đồng đội cấp toàn quốc. Tôi là nông dân, cháu Sơn có vinh dự này khiến gia đình, dòng tộc tự hào. Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục định hướng, giám sát, động viên Sơn tích cực phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người Đảng viên chân chính”, ông Mại nói.

Đọc thêm