Phát triển du lịch vùng cao A Lưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, gắn với giải quyết việc làm, tạo kinh tế và giảm nghèo bền vững cho người dân; nên trong những năm qua, UBND huyện A Lưới (TP Huế) đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên những tiềm năng địa phương.
Truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân A Lưới cũng là tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.
Truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân A Lưới cũng là tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.

Nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch

A Lưới là mảnh đất căn cứ địa cách mạng, với 72 điểm di tích lịch sử, trong đó 12 điểm được cấp Trung ương, TP công nhận. Hiện địa phương có 2 di sản cấp quốc gia là nghề dệt thổ cẩm zèng của dân tộc Tà Ôi và lễ hội A Da Koonh (mừng lúa mới) của người Pa Cô. Nơi đây còn có hệ thống sinh thái suối thác dày đặc, đẹp, hoang sơ; khí hậu mát mẻ, trong lành. Đặc biệt, truyền thống văn hóa mang đặc trưng riêng của các dân tộc thiểu số như Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều… cũng là tiềm năng, lợi thế để địa phương phát triển các mô hình du lịch sinh thái, gắn với du lịch lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa cộng đồng các dân tộc.

Hệ thống hạ tầng giao thông A Lưới cũng khá hoàn chỉnh. Tại các điểm du lịch đều có các tuyến đường được đầu tư qua các thời kỳ, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại.

Với những tiềm năng đó, những năm qua, UBND huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Huyện đã tập trung tôn tạo các điểm di tích lịch sử, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các điểm du lịch sinh thái; hỗ trợ bà con, thôn bản phát triển homestay, nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa kết hợp phát triển du lịch. Xây dựng quy chế phối hợp tổ chức hoạt động các điểm du lịch tại khu vực biên giới. Nâng cao nhận thức và tạo động lực, khuyến khích bà con làm du lịch.

A Lưới đặt ra mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và điểm đến với phương châm “nơi đáng đến, đáng ở lại và có thứ đáng để mang về”. Kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, những sản vật nông sản từ núi rừng, những sản phẩm thủ công truyền thống từ các làng nghề ngày càng được du khách ưa chuộng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện A Lưới có 5 làng văn hóa du lịch cộng đồng, 24 điểm du lịch đang khai thác, 33 cơ sở lưu trú. Các loại hình kinh doanh dịch vụ khá đa dạng, phong phú như: Dịch vụ lưu trú, du lịch trải nghiệm; mua bán các mặt hàng lưu niệm, sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương; các dịch vụ giải trí, chợ phiên vùng cao, chương trình “1 ngày làm người Pa Cô”, dệt zèng… Trong đó làng du lịch cộng đồng A Nôr (xã Hồng Kim) là sản phẩm OCOP 3 sao của huyện, trở thành điểm du lịch cấp tỉnh và năm 2019 được chọn là một trong ba làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam.

Lượng khách du lịch tới A Lưới ngày càng tăng

Theo UBND huyện, vừa qua, nhãn hiệu “Du lịch A Lưới” được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ đã giúp xây dựng thương hiệu điểm đến, tạo dựng niềm tin với khách hàng; từ đó từng bước đưa thương hiệu du lịch A Lưới vươn tầm, dễ dàng nhận diện.

Du khách trải nghiệm sản phẩm nông sản sạch tại một điểm du lịch cộng đồng. (Ảnh trong bài: Thùy Nhung)

Du khách trải nghiệm sản phẩm nông sản sạch tại một điểm du lịch cộng đồng. (Ảnh trong bài: Thùy Nhung)

Thống kê cho thấy, lượng khách du lịch tới A Lưới ngày càng tăng. Năm 2023, tổng lượt khách 72.000; doanh thu 36 tỷ đồng. Năm 2024, tổng lượt khách 75.000 lượt (khách nội địa 70.000, khách quốc tế trên 5.000, khách lưu trú ước đạt 10.000 lượt), doanh thu khoảng 37,5 tỷ đồng. Tuy chỉ mới bắt tay vào làm du lịch một vài năm gần đây, nhưng những kết quả trên đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền cùng người dân địa phương; là điều đáng ghi nhận tại một địa phương đang còn nhiều khó khăn như huyện A Lưới.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, A Lưới xác định phát triển du lịch là chương trình trọng điểm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành các quyết nghị quan trọng về phát triển du lịch A Lưới, với các giải pháp như tập trung xây dựng, hoàn thiện quy hoạch về phát triển du lịch; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất; xây dựng phát triển sản phẩm du lịch…

Huyện cũng cam kết hoàn thiện đề án phát triển du lịch và đồng hành cùng DN, tạo mọi điều kiện tốt nhất và hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư khi đến đầu tư, liên kết, hợp tác phát triển du lịch tại A Lưới.

Đọc thêm