Phát triển quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam và Azerbaijan

(PLO) - Chiều 8/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tiếp xã giao Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Azerbaijan do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Azerbaijan Fikrat F.Mammadov làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta. Cùng dự buổi tiếp có Thứ trưởng Lê Thành Long, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Mammadov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Mammadov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp.

Cảm ơn Bộ trưởng Mammadov nhận lời mời sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chúc chuyến thăm và công tác của Bộ trưởng Mammadov sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu ngành Tư pháp Azerbaijan tới Việt Nam, Bộ trưởng Hà Hùng Cường hy vọng Bộ trưởng Mammadov cảm thấy Việt Nam như ngôi nhà của mình.

Qua chương trình làm việc của Đoàn, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhận thấy chuyến thăm của Bộ trưởng Mammadov có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là phía Bộ Tư pháp Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2035. Bởi theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, hệ thống tư pháp Azerbaijan được tổ chức lại rất khoa học, vừa kế thừa thời kỳ Xô Viết vừa vận dụng phù hợp nền kinh tế thị trường. 

Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Mammadov.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Mammadov.

Về Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao vai trò của văn kiện này với nhiều vấn đề Việt Nam muốn học hỏi để xây dựng Nhà nước pháp quyền, triển khai thi hành pháp luật. “Sự phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp không chỉ có lợi cho Việt Nam mà còn cho sự phát triển chung của hai nước. Việt Nam đang quyết tâm nâng tầm quan hệ giữa hai nước tương xứng với truyền thống đã có với Liên bang Xô Viết trước đây” – Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói riêng và Việt Nam nói chung, Bộ trưởng Mammadov nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước được thiết lập từ năm 1959 với chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được vun đắp, củng cố từ đó đến nay. Bộ trưởng Mammadov vui mừng và vinh dự sang Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, đồng thời mong các thủ tục nội bộ sớm hoàn thành để thực thi Thỏa thuận hợp tác trong thực tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng Mammadov mời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam sang thăm và làm việc tại Azerbaijan vào thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Mammadov cùng ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp nhằm chính thức thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Theo đó, hai bên ưu tiên một số định hướng hợp tác liên quan đến tổ chức và hoạt động tư pháp, các cơ quan tư pháp, tổ chức hoạt động của các nghề bổ trợ tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp; nghiên cứu, đào tạo pháp luật và các lĩnh vực khác. Hai bên còn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các đoàn chuyên gia và cùng thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường(phải) và Bộ trưởng Mammadov(trái)
Bộ trưởng Hà Hùng Cường(phải) và Bộ trưởng Mammadov(trái)

Ngay sau cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Azerbaijan do Bộ trưởng Mammadov dẫn đầu đã tiếp kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, Bộ trưởng Mammadov và Đoàn cũng đã tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, chào xã giao Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong các buổi tiếp kiến và chào xã giao, ngoài việc nhấn mạnh mối quan hệ lâu đời giữa hai nước và chia sẻ những thành tựu trong công cuộc cải cách của Azerbaijan, Bộ trưởng Mammadov còn bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ sớm mở Đại sứ quán ở Azerbaijan, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước trong tương lai. Sau khi viếng Lăng Bác, được tìm hiểu về cuộc đời giản dị nhưng đầy vinh quang của Bác, Bộ trưởng Mammadov xúc động ghi cảm tưởng: “Mãi mãi tưởng nhớ về người con Việt Nam Hồ Chí Minh”.

Đọc thêm