Phó Ban Nội chính TƯ Nguyễn Thái Học được chỉ định giữ chức Quyền Bí thư Lâm Đồng

(PLVN) - Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (TƯ) được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học.
Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học.

Sáng nay, 17/3, tại trụ sở Tỉnh uỷ Lâm Đồng, diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự sự kiện có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức TƯ; Phan Đình Trạc - Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ cùng các lãnh đạo Ban Nội Chính TƯ, Uỷ Ban kiểm tra TƯ, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo Tỉnh uỷ Lâm Đồng...

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ thôi giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TƯ, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí Thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Trao quyết định của Bộ Chính trị và phát biểu giao nhiệm vụ, bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ cho biết, ông Nguyễn Thái Học được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đã kinh qua nhiều vị trí công tác.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Thái Học.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Thái Học.

Từ tháng 7/2018 đến nay, ông Nguyễn Thái Học là Phó trưởng Ban Nội chính TƯ, đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV; đã được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV. Trong quá trình công tác, ở cương vị nào ông Nguyễn Thái Học cũng luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tích cực, hiệu quả cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bà Trương Thị Mai đánh giá tân Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng là cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản.

Bà Trương Thị Mai đánh giá tân Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng là cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản.

"Thay mặt Bộ Chính trị, tôi chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Học nhận trọng trách mới của Đảng và tin tưởng đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy vượt qua khó khăn, đoàn kết, phấn đấu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Ghi nhận những kết quả Lâm Đồng đạt được thời gian qua, bà Trương Thị Mai cũng lưu ý, vừa qua, một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Lâm Đồng đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. "Sự việc này không chỉ cá nhân phải chịu trách nhiệm mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Đảng bộ, đây là bài học kinh nghiệm rất sâu sắc đối với Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy cũng như tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên tỉnh Lâm Đồng phải tiếp tục nêu cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra trường hợp tương tự", bà Mai nói.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu nhận nhiệm vụ.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ, Ban Nội chính TƯ. Ông Học hứa sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức TƯ và sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với bản thân tôi. Trước những khó khăn, thử thách và những yêu cầu mới đang đặt ra của tỉnh Lâm Đồng..., tôi xin nguyện sẽ gắn bó máu thịt, dốc sức chung lòng làm việc, xem Lâm Đồng như quê hương thứ hai của mình", Tân Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng bày tỏ.

Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc chúc mừng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc chúc mừng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc chúc mừng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc chúc mừng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng chúc mừng ông Nguyễn Thái Học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng chúc mừng ông Nguyễn Thái Học.

Đại diện các cơ quan TƯ, địa phương chúc mừng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Đại diện các cơ quan TƯ, địa phương chúc mừng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Đại diện Đảng bộ địa phương, ông Trần Đình Văn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc kiện toàn chức danh người đứng đầu Tỉnh uỷ Lâm Đồng; và xin hứa chung sức đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền Lâm Đồng vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Ông Nguyễn Thái Học, sinh năm 1972, quê quán: xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; có trình độ Tiến sĩ Khoa học chính trị, cử nhân Luật.

Ông Nguyễn Thái Học là Luật sư, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1997, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Thái Học: Tháng 10/1995 – 12/1999: Chuyên viên Ban Xây dựng đoàn, Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên rồi Phó Ban, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Tỉnh đoàn Phú Yên.

Tháng 2/2002 – 6/2002: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên.

Tháng 7/2002 – 6/2006: Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên (7/2004), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2004).

Tháng 7/2006 – 7/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên (7/2008).

Tháng 8/2010 – 8/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên.

Tháng 9/2011 – 6/2013: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Tháng 7/2013 – 6/2018: Tỉnh ủy viên rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Tháng 6/2018 – 3/2024: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Tháng 3/2024: Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.


Đọc thêm