Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu

(PLVN) -  Tiếp tục chuyến công tác tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), chiều ngày 1/4, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Gành Dầu.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu

Đồn Biên phòng Gành Dầu quản lý đoạn bờ biển dài 33km từ núi Hàm Rồng (giáp địa bàn Đồn Biên phòng Rạch Tràm) đến bãi Cửa Cạn (giáp địa bàn Ban Chỉ huy Biên phòng CKC Dương Đông); có vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia đoạn gần nhất dài khoảng 1,8 hải lý. Trên vùng biển quản lý có 3 đảo là đảo Hòn Bàng, Hòn Thầy Bói và Hòn Móng Tay.

Trong năm 2021, lực lượng bộ đội Biên phòng, trong đó có đồn Biên phòng Gành Dầu đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh,phòng chống các loại tội phạm, vừa vận động ngư dân trên biển thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ biển đảo...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và T.P Phú Quốc trồng cây lưu niệm tại đồn Biên phòng Gành Dầu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và T.P Phú Quốc trồng cây lưu niệm tại đồn Biên phòng Gành Dầu

Đơn vị đã triển khai 07 chốt, 02 tổ cơ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền bằng loa lưu động, phát tờ rơi và hàng ngàn chiếc khẩu trang cho bà con nhân dân, tặng 07 hòm thư tố giác cho 07 ấp trên địa bàn, được Bộ Quốc phòng tặng 01 Bằng khen cho tập thể và 01 cá nhân; Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng tặng 01 Bằng khen cho tập thể và 02 cá nhân.

Đơn vị cũng đã chủ trì và làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Thường xuyên trao đổi tin tức, tình hình, phối hợp với lực lượng trên địa bàn tuần tra trên biển 24 buổi, tiến hành xua đuổi 149 lượt phương tiện của ngư dân Campuchia khai thác thủy sản tại khu vực biển xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ T.P Phú Quốc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ T.P Phú Quốc

Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu. Trong đại dịch COVID-19 kéo dài, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, gác lại việc riêng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó chủ tịch nước lưu ý địa phương, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Kiên Giang cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ nhất là những cán bộ xa nhà để họ an tâm công tác.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ tập trung quan tâm công tác xây dựng đảng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ trong tình hình hiện nay; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy vừa có năng lực chuyên môn tốt vừa bản lĩnh chính trị và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại gắn với phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm nhà tù Phú Quốc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm nhà tù Phú Quốc

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu và trồng cây lưu niệm tại công viên sân đồn Gành Dầu

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ T.P Phú Quốc, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dung hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc; đến thăm nhà tù Phú Quốc, nơi từng giam cầm hơn 40 ngàn tù binh cộng sản và được công nhận là di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia ./.

Đọc thêm