Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi từng bệnh nhi, tìm hiểu về tình hình sức khỏe, quá trình điều trị và hoàn cảnh gia đình của các em.
Chia sẻ với nỗi lo lắng, vất vả của các gia đình, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác y tế, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lao và bệnh phổi cho trẻ em.
Nhân dịp Tết Thiếu nhi, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc đến các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương luôn có nhiều sức khỏe, tích cực điều trị, mong các em sẽ mau chóng bình phục, sớm được trở về với gia đình. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương.
![]() |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận tặng quà 6 bệnh nhân được ghép phổi thành công tại bệnh viện. |
Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước đã gặp mặt các y, bác sĩ của bệnh viện và 6 bệnh nhân đã được ghép phổi thành công. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế BV Phổi Trung ương trong việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân, trong đó có các bệnh nhi, góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho nhiều gia đình.
![]() |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những thành tựu mà Bệnh viện Phổi Trung ương đạt được. |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những thành tựu quan trọng bệnh viện đã đạt được và khẳng định đó là niềm tự hào, là nền tảng vững chắc để bệnh viện tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, việc Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện thành công hai ca ghép phổi liên tiếp chỉ trong vòng một tuần vào tháng 4/2025 là một dấu mốc quan trọng, thể hiện bước tiến vượt bậc của bệnh viện cũng như ngành Y tế Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng. Đây không chỉ là thành tựu y học, còn mở ra hy vọng sống cho nhiều người bệnh nặng trên cả nước.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em chính là đầu tư cho tương lai đất nước. Hiện nay, các loại dịch bệnh ngày càng khó dự báo, không ngừng biến đổi, đặt ra thách thức cho ngành y học, đòi hỏi không được chủ quan. Bà mong đội ngũ y bác sĩ và toàn ngành Y tế nhận thức sâu sắc về sứ mệnh thiêng liêng của mình để xây dựng các chiến lược hành động cụ thể, hiệu quả.
![]() |
TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia phát biểu tại buổi gặp mặt. |
Tỷ lệ ghép phổi thành công 100% - mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân
Phát biểu báo cáo tại buổi gặp mặt, TS.BS Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia cho biết, năm 2024, bệnh viện khám bệnh cho 102.969 lượt, 40.896 lượt người bệnh điều trị nội trú, thực hiện thành công 4.932 ca phẫu thuật. Riêng tại Khoa Nhi, đơn vị tuyến cuối trong chẩn đoán, điều trị lao trẻ em, đã phát hiện và điều trị cho khoảng 250-300 ca lao trẻ em, chủ yếu là các bệnh nhi lao nặng, lao phức tạp như lao màng não, lao kê, lao cột sống, lao kháng thuốc nên chi phí điều trị tăng, thời gian kéo dài. Năm 2024, số bệnh nhi đến khám, điều trị nội trú và ngoại trú là 14.405 lượt.
“Bệnh viện đã thực hiện được 7 ca ghép phổi với tỷ lệ ghép thành công tại Bệnh viện hiện đang là 100% và mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân”, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ.
![]() |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. |
Với mục tiêu đưa Bệnh viện Phổi Trung ương trở thành bệnh viện chất lượng cao, ngang tầm quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ thanh toán bệnh lao, chăm sóc, nâng cao sức khỏe phổi cho nhân dân Việt Nam và khách quốc tế, Giám đốc BV Phổi Trung ương mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống lao, đặc biệt ưu tiên các hoạt động bảo trợ xã hội cho nhóm bệnh nhi, đặc biệt là những bệnh nhi mắc lao. Đồng thời, bệnh viện mong có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của hệ thống nhi khoa toàn quốc trong kiểm soát lao trẻ em.