Tại huyện Giang Thành, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác và các đại biểu đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, Lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến Đường 1C. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ những tình cảm sâu sắc đối với vùng đất biên giới huyện Giang Thành, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân qua các thời kỳ đã anh dũng hy sinh xương máu, công sức để dành những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam.
Gần 1.300 liệt sĩ đã hi sinh trên tuyến đường 1C huyền thoại, là tuyến vận tải chiến lược của Trung ương chi viện lực lượng, hậu cần cho chiến trường Tây Nam bộ, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Khu IX và các tỉnh ủy nơi tuyến đường đi qua. Tuyến đường 1C phần lớn nằm gọn trong tỉnh Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang ngày nay), bắt đầu tại Lò Gò, Xa Mát (Tây Ninh) chạy dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia đến Vĩnh Điều (huyện Hà Tiên nay là huyện Giang Thành), băng qua rừng tràm Hà Tiên, vượt kinh Tám Ngàn, kinh Vĩnh Tế, qua lộ Cái sắn… về đến Cái Nứa, Ba Đình (Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận), nơi đóng căn cứ của Quân khu IX.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại Đền thờ anh hùng, liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn công tác tham quan phòng trưng bày tại Đền thờ anh hùng, liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hỏi thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà gia đình chính sách huyện Giang Thành |
Dịp này, đoàn công tác đã thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol, trao 30 phần quà tặng 30 gia đình chính sách, trao 30 phần quà tặng hộ nghèo và 30 phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Giang Thành.
Tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, là năm rất đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, quyết sách rất quan trọng để phát triển đất nước, phải tăng tốc phát triển kinh tế đạt 8% năm 2025, để chuẩn bị tiền đề cho nhiệm kỳ sau là tăng trưởng từ 2 con số; Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng mà Trung ương gọi là những quyết sách lịch sử, đó là tinh gọn, tổ chức bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính để tạo ra điều kiện phát triển mới cho đất nước, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang quán triệt thực hiện sâu sắc các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương lần thứ 11. Phó Chủ tịch nước kỳ vọng Kiên Giang thực hiện tốt các chủ trương đó một cách thực chất, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của địa phương, vì các chủ trương này không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống chính trị, đến cán bộ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân.
Tỉnh Kiên Giang phối hợp với An Giang sắp xếp, tổ chức bộ máy tỉnh mới sử dụng đúng người, phát huy tốt nguồn nhân lực xã hội, tạo thành sức mạnh chung cho sự phát triển của địa phương; phát triển hài hòa, bền vững và phát huy thế mạnh tiềm năng của từng địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo quốc phòng an ninh trong bối cảnh, tình hình mới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu trong buổi tặng quà tại huyện Giang Thành |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Kiên Giang phối hợp với Trung ương chuẩn bị tốt tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC-2027, thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cụ thể, Kiên Giang cần tính toán từ hạ tầng giao thông, dịch vụ, đến nâng cao dân trí, văn hóa, trình độ sản xuất, kinh doanh để khi khách các nơi trên thế giới đến Phú Quốc sẽ thấy được hình ảnh Việt Nam mới.
Đặc biệt, địa phương cần lưu ý việc chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn trong năm 2025, nhất là chăm lo gia đình chính sách, người có công, cán bộ chiến sĩ, hộ nghèo và nhân dân để mọi người đều thấy ấm lòng, vui tươi, hạnh phúc khi qua nửa thế kỷ thống nhất Tổ quốc Việt Nam, mọi người, mọi nhà đều được hưởng những thành tựu của độc lập, tự do, hạnh phúc và sự phát triển của đất nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thực hiện nghi lễ chào quân kỳ tại Trung đoàn Bộ binh 20 |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 tại thành phố Hà Tiên |
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Trung đoàn Bộ binh 20 |
Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm Trung đoàn Bộ binh 20, Sư đoàn Bộ binh 330, Quân khu 9 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (20/4/1965 - 20/4/2025).
Tại đây, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác và các đại biểu đến thăm cán bộ, chiến sĩ, tặng quà và trồng cây lưu niệm. Quân khu 9, với địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nam bộ, trong đó tỉnh Kiên Giang giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, càng phải đề cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 tại thành phố Hà Tiên |
Trước tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn toàn quân, toàn dân nỗ lực cao hơn nữa. Trung đoàn Bộ binh 20 cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.