Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng

(PLVN) - Ngày 10/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đến thị sát tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lụt bão, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại khu vực phường Quang Vinh (TP Thái Nguyên), Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của địa phương, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã kịp thời triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời người và tài sản trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung cao độ nhân lực, phương tiện để di dời người dân; quan tâm chăm lo, hỗ trợ sinh kế cho các hộ bị thiệt hại...

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm, động viên và tặng quà hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ sông Cầu tại khu vực đập Thác Huống, TP Thái Nguyên (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm, động viên và tặng quà hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ sông Cầu tại khu vực đập Thác Huống, TP Thái Nguyên (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Tại đập Thác Huống (đập Ba Đa, TP Thái Nguyên), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều và bảo vệ an toàn tuyệt đối về người, tài sản cho Nhân dân. Ngay sau khi nước rút, địa phương cần huy động lực lượng, nhanh chóng làm sạch môi trường, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm, động viên và tặng quà lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ hỗ trợ Nhân dân tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm, động viên và tặng quà lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ hỗ trợ Nhân dân tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ngay sau đó, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng biểu dương tỉnh Thái Nguyên vì đã chủ động trong công tác phòng chống bão và mưa lũ, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng khẳng định, nhiệm vụ ứng phó sau mưa bão là vấn đề không thể chủ quan vì từ giờ đến cuối năm dự báo còn nhiều cơn bão. Bên cạnh đó, tỉnh cần thực hiện tốt công tác xử lý thông tin trên mạng xã hội, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời phản bác các thông tin không chính xác về tình hình thiên tai để Nhân dân yên tâm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, khắc phục nhanh các khu vực ngập sâu và đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau lũ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tập trung khôi phục cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, giáo dục và y tế để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, đảm bảo không để mưa lũ làm gián đoạn sản xuất, kinh doanh.

Với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh làm tờ trình gửi Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 10/9, Đoàn do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu tiếp tục kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 tại các tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng.

Tại tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đến kiểm tra tình hình khu vực ngập lụt cục bộ sau bão số 3, tại Tổ 6 (thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới), thăm hỏi, động viên và trao quà cho một số hộ gia đình khó khăn nơi đây.

Đoàn công tác kiểm tra tại huyện Chợ Mới.

Đoàn công tác kiểm tra tại huyện Chợ Mới.

Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động phòng chống bão của tỉnh Bắc Kạn và chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn thông báo rộng rãi về tình hình bão, lũ để Nhân dân yên tâm, nêu cao tinh thần cảnh giác với những diễn biến về mưa lũ. Tỉnh cần chỉ đạo các địa phương khắc phục sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ dân bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, xử lý những điểm sạt lở khẩn cấp tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn. Làm sạch đất đá tràn vào các cơ sở y tế, giáo dục, bảo đảm an toàn trật tự trên địa bàn khi người dân phải di dời do ngập úng, sạt lở.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại huyện Chợ Mới.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại huyện Chợ Mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác về công tác triển khai, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn, về lâu dài, đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, cơ sở vật chất trường học, lớp học, y tế...

Với những đề xuất của tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để giải quyết ngay, trước tiên cấp 100 tấn gạo và 20 tỷ đồng để tỉnh giải quyết những vấn đề cấp bách. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế cấp ngay 5.000 lít hóa chất khử trùng và huy động lực lượng giúp tỉnh, huyện Chợ Mới đảm bảo làm sạch môi trường…

Chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã đến và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về ảnh hưởng của bão số 3, Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Cao Bằng trong khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, nhất là việc lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vào huyện Nguyên Bình chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh rằng, trong cơn bão số 3, Cao Bằng là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về người. Đây là một vấn đề cần phải được suy nghĩ nghiêm túc để tìm ra các giải pháp hiệu quả trong tương lai, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng núi trước thiên tai, đồng thời phát triển bền vững và lâu dài. Thiệt hại về người là nỗi đau lớn, với ba huyện bị chia cắt, hàng trăm điểm sạt lở, nhiều trường học và trạm y tế bị ảnh hưởng, cần khẩn trương khắc phục.

Phó Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng tập trung cứu chữa những người bị thương, triển khai các biện pháp an toàn để ngăn ngừa thêm thiệt hại về người, đẩy mạnh công tác tìm kiếm người mất tích và tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Đồng thời, tập trung cao độ cho công tác cứu trợ theo tinh thần “5 không”: Không để người dân đói, không để người dân khát, không để học sinh không được đến trường, không để người dân không được chữa bệnh, và không để người dân không có nhà ở.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Cao Bằng xử lý ngay các điểm sạt lở, thông đường, khôi phục hệ thống điện, viễn thông, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Cần nhanh chóng xây lại nhà cửa bị sập và sửa chữa các ngôi nhà bị hư hỏng, cũng như khôi phục các tuyến đường. Ông đề xuất khảo sát lại hệ thống cầu cứng, cầu treo để có giải pháp phù hợp.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ Cao Bằng trong công tác tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt. Bộ Y tế cần hỗ trợ các biện pháp bảo vệ môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh sau lũ. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Bộ Công Thương chỉ đạo việc khôi phục hệ thống điện, và Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng sửa chữa các tuyến quốc lộ và khắc phục điểm sạt lở. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ khôi phục sản xuất cho tỉnh.

Về kiến nghị của tỉnh Cao Bằng (cấp 75 tỷ đồng và 50 tấn gạo), Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng làm tờ trình, kèm theo báo cáo thiệt hại gửi về Chính phủ để xem xét xử lý ngay.

Đọc thêm