Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Nâng tầm thương hiệu để Lễ hội Hoa ban thành điểm đến hấp dẫn

(PLVN) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị thời gian tới, tỉnh Điện Biên tập trung phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh quảng bá, nâng tầm thương hiệu để Lễ hội Hoa ban thực sự cuốn hút, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh trong khu vực và các đối tác quốc tế để phát huy giá trị, hình ảnh hoa ban...

Tối 14/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII (Lễ hội, ngày hội) diễn ra tại Sân vận động tỉnh Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, nằm ở vùng biên giới phía Tây Bắc của đất nước, tỉnh Điện Biên là phên giậu vững chắc của Tổ quốc, địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực Tây Bắc với các nước bạn.

Nhắc đến tỉnh Điện Biên là nhắc đến vùng đất anh hùng gắn với những trang sử vàng chói lọi, hào hùng của dân tộc, đặc biệt là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại lễ khai mạc.

Đến với tỉnh Điện Biên là đến với địa danh mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của những dãy núi trùng điệp, những thung lũng ngập tràn sắc hoa; đặc biệt là đậm nét văn hóa phong phú, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc với những bản làng, nếp nhà sàn mộc mạc, yên bình; những con người cần cù, đôn hậu, mến khách, đoàn kết, gắn bó, luôn khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tại tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, cứ mỗi độ tháng 3 về, Hoa Ban lại nở rộ trên những vạt núi, sườn đồi, tô điểm thêm cho cảnh đẹp núi rừng. Hoa Ban đã đi sâu vào tiềm thức, trở thành một nét đẹp tự thân trong đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc vùng Tây Bắc, là một biểu trưng cho giá trị trường tồn và niềm tự hào về quê hương, đất nước; cho vẻ đẹp tinh khôi, sức sống và khát vọng mãnh liệt vươn lên từ thử thách, nhọc nhằn. Hoa Ban thực sự đã trở thành bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Nét đẹp và giá trị của Hoa Ban đã được nhân dân các dân tộc gìn giữ, bảo tồn, phát huy thông qua nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có Lễ hội Hoa Ban hằng năm. Lễ hội đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần tích cực tôn vinh, phát triển các loại hình văn hóa dân tộc của Tây Bắc.

Từ nhiều năm qua, Lễ hội Hoa Ban cùng với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên đã trở thành những sự kiện quan trọng, ý nghĩa nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng núi phía bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em; quảng bá, giới thiệu về văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, tâm huyết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên và những kết quả quan trọng đạt được trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa nổi bật của tỉnh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tập trung vào một số nhiệm vụ như: phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh quảng bá, nâng tầm thương hiệu để Lễ hội Hoa ban thực sự cuốn hút, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh trong khu vực và các đối tác quốc tế để phát huy giá trị, hình ảnh hoa ban...

Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc

Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Điện Biên - Sắc ban bừng sáng”, gồm 3 chương: “Chạm miền ký ức”, “Cảm thức sắc hương” và “Mở bừng tinh hoa - Vươn mình rực rỡ”; các hồi diễn đã khắc họa một hành trình đầy cảm xúc từ khởi nguồn sự sống đến bừng nở rực rỡ của văn hóa và con người nơi đây.

Từng tiết mục đã làm nổi bật những giá trị nhân văn của mảnh đất Tây Bắc, truyền tải thông điệp về sức mạnh của cộng đồng, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên của con người Điện Biên. Khơi gợi niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa đặc biệt của địa phương. Thông qua không gian sự kiện, Lễ hội tạo ra một không gian gắn kết cộng đồng, nơi mỗi cá nhân đều cảm nhận được sự hòa nhịp của mình trong hành trình chung, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc bảo vệ và phát triển văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, diễn viên chuyên và không chuyên thuộc các đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương; học sinh, sinh viên, lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Hàng trăm diễn viên, nghệ nhân và học sinh tỉnh Điện Biên tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2025.

Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc: Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống các dân tộc); hoạt động thể thao (Tung Còn; Bắn nỏ; Giã bánh dày; kéo co; thi đẩy xe đạp thồ, tải đạn; Thi kéo pháo); hoạt động du lịch (Không gian văn hóa vùng cao; hội thi giới thiệu văn hóa, du lịch các huyện, thị xã, TP; trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm văn hoá, du lịch).

Thiếu nữ Thái trong trang phục truyền thống, cần mẫn thêu khăn Piêu tại Hội thi giới thiệu văn hoá, du lịch các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó là chương trình trình diễn Show thực cảnh và giới thiệu huyền tích, lịch sử và các vũ điệu dân gian đặc sắc, văn hóa dân gian dân tộc Thái “Huyền tích U Va” (tại Bản U va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên); diễu hành đường phố với chủ đề “Sắc màu Điện Biên”; cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2025 với quy mô cấp khu vực; chương trình “Presstrip”.

Đọc thêm