Phó thủ tướng phải từ chức vì để ảnh khiêu dâm trong máy tính

(PLO) - Phó thủ tướng Anh Damian Green ngày 20/12 đã buộc phải từ chức sau khi thừa nhận đã nói dối về sự hiện diện của những bức ảnh khiêu dâm trong máy tính của ông tại Hạ viện.
Ông Green.
Ông Green.

Theo The Guardian, việc từ chức của ông Green diễn ra sau khi cuộc điều tra do Bộ trưởng nội các Jeremy Heywood dẫn đầu phát hiện ông đã có những phát biểu “gây hiểu nhầm và không chính xác” khi mạnh mẽ bác bỏ thông tin trong máy tính của ông có chứa ảnh khiêu dâm. 

Trong đơn từ chức, ông Green tiếp tục khẳng định không tải về hay xem những bức ảnh khiêu dâm. Song, ông cũng thừa nhận lẽ ra phải nói rõ với báo chí về việc luật sư của ông đã được thông tin về sự tồn tại của những bức ảnh đó từ năm 2008 và bản thân ông cũng đã thảo luận về vấn đề này với cảnh sát từ năm 2013.

Thông báo về kết quả điều tra, Bộ trưởng Heywood kết luận ông Green đã vi phạm các quy định về ứng xử của bộ trưởng, trong đó có nguyên tắc là trung thực. 

Việc từ chức của ông Green là đòn giáng mạnh vào Thủ tướng Theresa May trong bối cảnh bà đã mất đi 2 bộ trưởng kể từ đầu tháng 11 cho đến nay.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon đã từ chức sau khi bị cáo buộc sàm sỡ một nữ phóng viên. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Priti Patel cũng mất chức sau khi bị phanh phui việc không báo cáo về những cuộc gặp riêng với nhiều chính trị gia Israel.

Phản hồi đơn xin từ chức của ông Green, bà May cho biết bà rất buồn khi mất đi ông trong Chính phủ. Đánh giá cao những cống hiến của ông Green, bà May nói rằng bà rất tiếc khi phải yêu cầu ông này từ chức. 

Đọc thêm