Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra tình hình chống IUU tại Kiên Giang

(PLVN) - Ngày 26/6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang và kiểm tra tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, trên địa bàn có tổng số 9.515 tàu cá của tỉnh đăng ký. Số tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 3.634 tàu, chiếm 98,26% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên; còn lại 64 tàu cá nằm bờ chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã thực hiện 102 cuộc gọi đối với 86 tàu vượt ranh giới trên biển, hướng dẫn 72 tàu quay về vùng biển Việt Nam; phát hành 13 văn bản cảnh báo đối với 14 tàu vượt ranh giới trên biển; thực hiện 6.222 cuộc gọi đối với 1.230 tàu mất kết nối trên biển, đã có 962 tàu bật lại thiết bị VMS kết nối với hệ thống giám sát; phát hành 49 thông báo đối với 268 tàu mất kết nối trên biển.

Ông Trương Văn Ngữ - Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Rạch Giá phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Ông Trương Văn Ngữ - Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Rạch Giá phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Tính từ đầu năm, tỉnh Kiên Giang có 2 vụ/3 tàu cá/32 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng chức năng đã xử lý 85 vụ/85 tàu với tổng số tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Các huyện, thành phố đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57/116 tàu cá với tổng số tiền 602 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị chức năng xử phạt 50 trường hợp sử dụng thiết bị giám sát hành trình sai quy định với tổng số tiền trên 9,5 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác tại Cảng cá Tắc Cậu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác tại Cảng cá Tắc Cậu

Tại buổi làm việc, đại diện bà con ngư dân đã nêu những khó khăn của nghề đánh bắt hải sản xa bờ những năm gần đây cũng như những trăn trở khi tàu cá vi phạm IUU bị nước ngoài bắt giữ xử lý.

Sau khi nghe ngư dân phát biểu ý kiến và kiến nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, Kiên Giang có đội tàu khai thác thủy sản nhiều nhất cả nước, sản lượng lớn nhất nước. Phó Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh đang gặp phải khi xử lý vi phạm IUU và khó khăn của ngư dân. Đồng thời, Phó Thủ tướng động viên ngư dân và ngành chức năng thực hiện tốt trong việc chống khai thác IUU; cùng phối hợp tốt và có nhiều giải pháp không để cho tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, cố gắng gỡ thẻ vàng của châu Âu từ nay đến cuối năm 2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà cho các chủ tàu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà cho các chủ tàu

“Tôi rất chia sẻ với các đồng chí ở địa phương đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Tôi cũng mong muốn các đồng chí và bà con trong khoảng 3 tháng nữa và sau này cố gắng hơn, phấn đấu để gỡ được thẻ vàng. Nếu không gỡ được thẻ vàng, lên thẻ đỏ thì cá của mình không thể bán đi đâu được, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả triệu, vài chục triệu người, rất khó khăn cho cả nước”, Phó Thủ tướng nói.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng 20 suất quà cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác có mặt tại Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành) và thăm hỏi đời sống của cán bộ, nhân viên Ban quản lý Cảng cá Kiên Giang.

Đọc thêm