Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến Mỹ Đình cổ vũ thi đấu điền kinh

(PLVN) - Chiều 14/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 đã cùng khán giả “tiếp lửa” cho các vận động viên thi đấu môn Điền kinh diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình và môn Bơi tại Cung Thể thao dưới nước.
Phó Thủ tướng chúc mừng 2 vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ.
Phó Thủ tướng chúc mừng 2 vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ.

Cùng dự khán tại sân Mỹ Đình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức SEA Games 31 Hoàng Đạo Cương.

Nhiều khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại sân vận động Mỹ Đình khi đang diễn các nội dung đầu của môn Điền kinh.

Phó Thủ tướng trao Huy chương Vàng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh.

Phó Thủ tướng trao Huy chương Vàng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh.

Đặc biệt ngay sau khi chân chạy Nguyễn Thị Oanh đạt Huy chương Vàng thứ 2 nội dung 5.000m nữ trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Điền kinh, Phó Thủ tướng cùng Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 Trần Đức Phấn đã xuống sân chúc mừng thành tích của Nguyễn Thị Oanh.

Cũng ở nội dung 5.000m, Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Oanh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 1.500m nữ.

Tại sân vận động Mỹ Đình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao huy chương cho 3 vận động viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng ở nội dung 1.500m.

Sau nghi thức trao huy chương ở cự ly 1.500m, Phó Thủ tướng cùng các vận động viên, khán giả trên sân cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca Việt Nam.

Phó Thủ tướng trao Huy chương cho các vận động viên môn Bơi.

Phó Thủ tướng trao Huy chương cho các vận động viên môn Bơi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đến Cung Thể thao dưới nước trò chuyện với các huấn luyện viên Đội tuyển Bơi Việt Nam và trao Huy chương Vàng nội dung bơi tự do cự ly 1.500m cho vận động viên Nguyễn Huy Hoàng.

Đọc thêm