Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phấn đấu để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn"

(PLVN) - Ngày 20/11, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch với Quảng Ninh và 7 tỉnh Đông Bắc với chủ đề "Kết nối tinh hoa". 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Hội nghị đánh dấu bước phát triển mới, nâng tầm liên kết hợp tác du lịch ở cấp địa phương, cấp vùng, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch các tỉnh, TP. Từ đó, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử và tài nguyên du lịch của mỗi địa phương.

Đồng thời, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch. Chuỗi liên kết phát triển du lịch xuyên suốt từ Bắc tới Nam sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, từng bước đưa ngành du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây được xem là một trong những giải pháp cốt lõi hiện nay để từng bước phục hồi ngành du lịch.

Lãnh đạoTP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc ký kết Thỏa thuận hợp tác du lịch.
 Lãnh đạoTP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc ký kết Thỏa thuận hợp tác du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương sự nỗ lực của các tỉnh, thành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như việc liên kết phát triển du lịch, phát triển kinh tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc cần vừa đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế và đảm bảo môi trường du lịch; khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, trách nhiệm.

Các tỉnh vùng Đông Bắc cần phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong GRDP của tỉnh; góp phần quan trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu.

Gợi mở cho các địa phương kích cầu du lịch, Phó Thủ tướng cho rằng công nghệ số hóa hiện nay là quan trọng và ngành du lịch cần tận dụng tối đa công nghệ vào du lịch, làm sao để du khách "du lịch bằng smart phone". Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc ứng dụng công nghệ vào du lịch sẽ có rất nhiều việc và khối lượng rất lớn nhưng cần phải "làm ngay".

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các địa phương tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch trong khuôn khổ hội nghị.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các địa phương tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch trong khuôn khổ hội nghị.

Trong đó, tập trung số hóa toàn bộ sản phẩm du lịch, từ di sản, các điểm tham quan, nhà hàng khách sạn để khách đi du lịch có thể chủ động biết trước hết các thông tin về tour tuyến, các điểm du lịch, di sản. Các nội dung này cần được triển khai nhanh chóng để kịp thời đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế khi thị trường quốc tế khôi phục. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các địa phương kích cầu, phát triển du lịch phải gắn liền với an toàn, đảm bảo nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ, thúc đẩy du lịch của các địa phương vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong dài hạn, đây cũng là hướng đi để mở thêm cơ hội cho ngành du lịch của các địa phương, tạo thêm nền tảng để phát triển du lịch bền vững. Sau hội nghị, các doanh nghiệp cần chính thức bắt tay, hình thành các liên minh kích cầu, thực hiện nghiêm túc nội dung các thỏa thuận hôm nay để tận dụng, phát huy tối đa lợi thế của du lịch các địa phương.

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị.
Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về hoạt động liên kết phát triển du lịch và lãnh đạo các tỉnh, TP đã thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Đông Bắc cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, ẩm thực và đặc sản của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc.

Đọc thêm