Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp

(PLVN) -Với 100% số phiếu tán thành, ông Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp. Cùng đó, Hội nghị cũng bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban chấp hành, 2 đồng chí vào Ban Thường vụ và 1 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ.

Chiều 24/7, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp khóa II, kỳ họp thứ 16 (mở rộng). Tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố văn bản của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên. Đồng thời nghe báo cáo, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn Bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả đại hội công đoàn cấp cơ sở và hội nghị Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH Công đoàn Bộ
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và  Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH Công đoàn Bộ

Hội nghị đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành, trong đó có 2 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ, trong đó đồng chí Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2022. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ.

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Trần Đức Vinh khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban thường vụ phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của mỗi đơn vị, cá nhân để các hoạt động công đoàn của Bộ ngày càng hiệu quả hơn.
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Trần Đức Vinh khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban thường vụ phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của mỗi đơn vị, cá nhân để các hoạt động công đoàn của Bộ ngày càng hiệu quả hơn.

Vui mừng và vinh dự khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, đồng chí Trần Đức Vinh khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban thường vụ phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của mỗi đơn vị, cá nhân để các hoạt động công đoàn của Bộ ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh đánh giá cao các kết quả Công đoàn Bộ Tư pháp.
Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh đánh giá cao các kết quả Công đoàn Bộ Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh đánh giá cao các kết quả Công đoàn Bộ Tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như kết quả trong 6 tháng đầu năm 2020. Thời gian tới, Công đoàn Bộ Tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là các điểm mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn; quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Công đoàn Bộ, các công đoàn trực thuộc đối với thành tích chung của Bộ, ngành Tư pháp, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh yêu cầu Công đoàn Bộ cần bám sát điều lệ, sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn cấp trên để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Cùng với đó cần chú trọng hơn tới công tác tập huấn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, công đoàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương…

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn giai đoạn 2015-2020.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn giai đoạn 2015-2020.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn giai đoạn 2015-2020.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tặng Bằng khen Bộ trưởng cho Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tặng Bằng khen Bộ trưởng cho Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội.

Trong đó, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam và các cá nhân: đồng chí Đào Văn Hội, Tổng biên tập, đồng chí Vũ Hoàng Diệp, nguyên Phó Tổng biên tập, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp cũng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
 
 
 

Đọc thêm