Phối hợp giải quyết vấn đề Tư pháp đường biên Việt - Lào

Các cơ quan tư pháp dọc biên giới chủ động phối hợp với nhau, xác định những vấn đề có liên quan để thực hiện tư vấn pháp luật, PBGDPL, trợ giúp pháp lý giữa các tỉnh có đường biên giới chung.

Sau hơn một ngày tập trung thảo luận  sôi nổi, sáng qua, Hội nghị tư pháp các tỉnh đường biên Việt Nam – Lào kết thúc tốt đẹp.

Phối hợp giải quyết vấn đề Tư pháp đường biên Việt - Lào ảnh 1
 

Trao đổi về tình hình hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt – Lào và định hướng hợp tác giữa sở tư pháp các tỉnh đường biên, vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú dọc biên giới Việt Nam – Lào, công tác luật sư, thi hành án dân sự (THADS)... của hai nước, các đại biểu đã nêu bật những vướng mắc trong quá trình giải quyết những vấn đề tư pháp của mỗi bên ở khu vực biên giới để cùng tìm ra giải pháp thích hợp.

Theo các đại biểu, cần đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), giúp cư dân vùng biên nắm được qui định pháp luật mỗi nước để có hành xử cho đúng qui định của pháp luật. Các cơ quan tư pháp các tỉnh đường biên phải cung cấp thông tin, tham vấn lẫn nhau để bảo đảm giải quyết những vấn đề này đúng pháp luật mỗi nước.

Hội nghị cũng đã thống nhất phải rà soát lại Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam và Lào để bổ sung, đổi mới. Trong thời gian đó, bàn các biện pháp để thực hiện tốt những biện pháp đó. Cần có phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham gia các Hiệp định ASEAN và Công ước Lahay về tư pháp quốc tế. Thực hiện hiệu quả thỏa thuận 2011-2015 giữa hai bộ. 

Đặc biệt, hội nghị đã nhất trí hợp tác địa phương để giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra. Các cơ quan tư pháp dọc biên giới chủ động phối hợp với nhau, xác định những vấn đề có liên quan để thực hiện tư vấn pháp luật, PBGDPL, trợ giúp pháp lý giữa các tỉnh có đường biên giới chung. Hợp tác về đào tạo cán bộ, đặc biệt là đào tạo tiếng Việt và Lào cho cán bộ 2 nước.

Tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thế Liên nhấn mạnh, sau hội nghị, hai bộ tư pháp sẽ báo cáo Chính phủ để có những hợp tác ở cấp ngành, cấp Chính phủ giúp giải quyết những vấn đề này. Bên cạnh đó, từ hội nghị đầu tiên này, các đại biểu cũng nhất trí thường kỳ hóa Hội nghị theo hướng thiết thực hơn, đề cập đến những vấn đề chuyên sâu, bức xúc, vấn đề pháp lý đặt ra giữa các tỉnh đường biên.

Theo đó, hội nghị tư pháp các tỉnh đường biên Việt Nam - Lào sẽ trở thành hội nghị thường niên, tổ chức luân phiên tại Việt Nam và Lào (2-3 năm/lần) với nội dung chuyên sâu để các cơ quan tư pháp và THADS các địa phương chung đường biên cùng nhau giải quyết tốt hơn những vấn đề pháp lý phát sinh trong quản lý hộ tịch, quốc tịch, THADS, di dân của người dân hai nước trên địa bàn.

Hương Giang

Đọc thêm