Phối hợp thúc đẩy để Việt Nam sớm mở Tổng Lãnh sự quán tại Trùng Khánh, Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc Trương Quốc Trí.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc Trương Quốc Trí.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc Trương Quốc Trí.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, đặc biệt là thành công của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30/10-01/11/2022) và nhận thức chung cấp cao giữa hai Tổng Bí thư đạt được trong chuyến thăm đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn diện các mặt hợp tác, trong đó có quan hệ giữa các địa phương hai nước.

Trong bối cảnh đó, giao lưu, hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương Việt Nam và thành phố Trùng Khánh đã đạt nhiều kết quả tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, xác định đây là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thứ trưởng cảm ơn Trùng Khánh đã có nhiều đóng góp nhằm vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là lưu giữ tốt các di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người hoạt động cách mạng tại Trùng Khánh.

Phó Thị trưởng Trương Quốc Trí đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Trùng Khánh và nêu các kiến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Trùng Khánh và Việt Nam thời gian tới như đề nghị hai bên duy trì giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp, hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo Việt Nam khi thăm Trung Quốc đến thăm Trùng Khánh; nhất trí đề xuất của Việt Nam về việc nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa hai chiều từ Trùng Khánh đến Việt Nam.

Phó Thị trưởng Trương Quốc Trí đề nghị Việt Nam quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Trùng Khánh trong các hoạt động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội chợ Đầu tư - Thương mại quốc tế miền Tây (Trung Quốc) và một số hội chợ quốc tế tổ chức tại Trùng Khánh; mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, du lịch và giáo dục.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Trùng Khánh đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhất trí về sự cần thiết của việc tăng cường các hoạt động giao lưu tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp giữa Trùng Khánh với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; mong muốn Trùng Khánh tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các địa phương Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển ngành công nghiệp chế tạo và quản lý đô thị.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, trong đó mong muốn Trùng Khánh nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam và phối hợp khai thác hiệu quả tuyến đường sắt liên vận quốc tế từ Trùng Khánh đi các nước châu Âu để tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi nước thứ ba.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị Trùng Khánh phối hợp thúc đẩy để Việt Nam sớm mở Tổng Lãnh sự quán tại Trùng Khánh; nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch, trong đó đề nghị tạo điều kiện cho việc mở thêm đường bay giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam.