Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu: Quyết tâm giữ vững một lá cờ đầu "Vì an ninh Tổ quốc"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 4 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đơn vị cơ sở. Đặc biệt, đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung.

Tích cực trong công tác tham mưu

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023”; tham mưu Giám đốc ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án của Bộ Công an về “Công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần bảo đảm ANTT” và “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”…

Thượng tá Nguyễn Thanh Khang - Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Xác định phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác Công an. Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch phát động mạnh mẽ phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều tích cực trong công tác, lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua làm động lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công”.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tôn giáo

Đồng thời, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên tiếp xúc, vận động chức sắc, ban quản trị các chùa Khmer phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào chư tăng, phật tử và bà con nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thượng tọa Thích Giác Nghi - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Phòng An ninh nội địa cũng thường xuyên phối hợp với Ban Trị sự tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông; thực hiện tốt các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo… mang lại nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo ngày càng phát triển”.

Đồng thời, Phòng An ninh nội địa đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt chủ trương lập dự án công trình xây dựng hàng rào, sửa chữa khu vực sân xung quanh hai tháp cốt và mở lối đi riêng tách biệt khỏi khuôn viên Trường THCS Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer hoạt động tín ngưỡng vừa bảo đảm công tác giáo dục của nhà trường, qua đó đông đảo bà con rất phấn khởi và đồng tình, ủng hộ.

Xứng đáng là một lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn, song song đó, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu rất chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Thường xuyên thực hiện công tác an sinh xã hội, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp và mạnh thường quân hỗ trợ trao tặng hơn 1.000 phần quà cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, bàn giao 02 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, 01 cầu giao thông nông thôn,… với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Khang - Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xem đây là mục tiêu, động lực để toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một lá cờ đầu trong phong trào thi đua của lực lượng Công an tỉnh nhà”.

Đặc biệt, Phòng An ninh nội địa là một trong những đơn vị nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh và trí tuệ, trách nhiệm và ý chí, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia; góp phần cùng với lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó.

Năm 2021, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bạc Liêu vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đọc thêm