Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho những mảnh đời lầm lỗi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong không khí vui tươi chào đón Tết cổ truyền năm 2023, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Tham dự chương trình có Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; anh Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu; anh Trần Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu...

Một cái Tết đi qua là quãng thời gian chấp hành án của phạm nhân được ngắn lại. Những phạm nhân có quyết tâm hướng thiện chỉ mơ ước một điều duy nhất chính là ước mong đến ngày hoàn lương, làm lại cuộc đời. Để tạo không khí vui tươi, đầm ấm giúp phạm nhân được hưởng không khí Tết cổ truyền của dân tộc, Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh chuẩn bị lương thực, thực phẩm, cấp phát đồ dùng cá nhân, dọn dẹp vệ sinh... để cho người thân phạm nhân được thăm gặp một cách chu đáo.

Được gặp gia đình là “món quà đặc biệt” mà Ban Tổ chức chương trình dành tặng cho phạm nhân.

Được gặp gia đình là “món quà đặc biệt” mà Ban Tổ chức chương trình dành tặng cho phạm nhân.

Đồng thời, Công an tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội; những quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đặc xá đối với phạm nhân.

Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” với nhiều tiết mục văn nghệ ý nghĩa. Những lời ca tiếng hát, những lời dặn dò của Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn dường như đã xóa đi khoảng cách, xóa đi sự mặc cảm của những con người từng mắc phải sai phạm trong cuộc sống.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và anh Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu tặng quà Tết cho thân nhân phạm nhân và cán bộ quản giáo.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và anh Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu tặng quà Tết cho thân nhân phạm nhân và cán bộ quản giáo.

Đặc biệt, sau những giờ phút chia sẻ, quan tâm của Lãnh đạo các cấp; sự đồng cảm, động viên của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo Trại tạm giam, ở sâu trong tâm khảm mỗi phạm nhân không tránh khỏi sự bồi hồi, xao xuyến xen lẫn những bâng khuâng, đau đáu về gia đình, cộng đồng. Nhưng tất cả những suy tư, nỗi niềm ấy là cần thiết, để họ hiểu và thấm thía giá trị của tự do, của tình thân. Từ đó, nuôi dưỡng ngọn lửa khát vọng hoàn lương cho bản thân. Hy vọng rằng với những cái “Tết sau song sắt” ấy, sẽ tiếp thêm sức mạnh để những phạm nhân quyết tâm cải tạo, sớm ngày đoàn tụ với gia đình.

Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ - Giám thị Trại tạm giam và anh Trần Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà Tết cho phạm nhân.

Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ - Giám thị Trại tạm giam và anh Trần Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà Tết cho phạm nhân.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà Tết cho phạm nhân.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà Tết cho phạm nhân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cho phạm nhân không chỉ thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của những cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại Trại tạm giam Công an tỉnh và đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn với mong muốn tất cả phạm nhân sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nội quy Trại tạm giam; tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

“Thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” thì cộng đồng xã hội sẽ có nhìn nhận tích cực hơn về những người lầm lỗi, qua đó, khi những phạm nhân được đặc xá trở về địa phương sẽ được người thân, cộng đồng cảm thông chia sẻ, rộng vòng tay đón nhận, giúp đỡ để có cơ hội hoàn lương, sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội” - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu mong muốn./.

Đọc thêm