Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Lữ đoàn Phòng không 297

(PLVN) - Đẩy mạnh Phong trào Thi đua (PTTĐ) Quyết thắng là giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn Phòng không (LĐPK) 297, Quân khu 2 và từng cá nhân thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh “tiêu biểu, mẫu mực”, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Phóng viên cùng chiến sĩ LĐPK 297 đọc Báo PLVN tại thao trường. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh)
Phóng viên cùng chiến sĩ LĐPK 297 đọc Báo PLVN tại thao trường. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh)

100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật

Đại tá Ngô Đức Cường, Lữ đoàn trưởng LĐPK 297 cho biết, nổi bật trong PTTĐ Quyết thắng của Lữ đoàn những năm qua là đã bám sát nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trên thao trường, trận địa. Cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua và quyết tâm thực hiện nội dung mình đã cam kết, thi đua thực hiện hiệu quả các mô hình: “Bám điểm giỏi, nâng điểm khá, xóa điểm yếu”, “Luyện giỏi, bắn trúng”, “Mỗi tuần một nâng cao”, “Giờ học thanh niên tự quản”…

Bên cạnh đó, trong công tác huấn luyện, đơn vị thi đua làm tốt công tác chuẩn bị, như: Xây dựng hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, tổ chức tập huấn cán bộ, phân công giáo viên, chuẩn bị giáo án, ổn định tổ chức, biên chế, chốt quân số huấn luyện đúng quy định; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, củng cố thao trường, bãi tập cho huấn luyện.

Quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp nắm chắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện bộ đội thuần thục động tác cá nhân, giỏi hiệp đồng trong phân đội, tăng cường công tác kiểm tra, hội thao, hội thi để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS).

Với các nội dung học tập chính trị, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề cương, định hướng nội dung và gửi cho từng cá nhân tự học tập, nghiên cứu; kết quả kiểm tra 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có 80,9% khá, giỏi.

Trong năm 2023, LĐPK 297 tham gia Hội thi Tiểu đoàn trưởng pháo phòng không (PPK) do Cục Phòng không - Lục quân (PK-LQ) - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức đạt kết quả tốt; Hội thi Phó Trung (Lữ) đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy Trung (Lữ) đoàn giỏi cấp Quân khu đạt giải Ba toàn đoàn. Đặc biệt, tại Diễn tập chiến thuật, hội thao bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân do Cục PK-LQ tổ chức, Lữ đoàn có Đại đội PPK57mm đạt giải Nhì, Đại đội PPK37mm đạt giỏi.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, công tác thi đua trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cũng được cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn coi trọng. Đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập ngày, tuần; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Tổ chức diễn đàn “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”, thực hiện hiệu quả các mô hình “Cán bộ, đảng viên nói điều hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày một lời dạy của Bác”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Tổ chức Đoàn không có cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật và không hút thuốc lá”, “Tuần thanh niên tự quản, tự rèn, chấp hành kỷ luật nền nếp chính quy”… Vì vậy, nhiều năm qua, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tình hình đơn vị ổn định.

Tỏa sáng những giá trị cao đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại LĐPK 297.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại LĐPK 297.

Với quan điểm gần dân, trọng dân, bằng tình cảm, trách nhiệm, CB, CS Lữ đoàn đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bài trừ hủ tục lạc hậu; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, gia đình văn hóa.

Đại tá Bùi Văn Thủy, Chính ủy LĐ-PK 297 cho biết, 5 năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng trên các địa bàn đóng quân, Lữ đoàn đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; tham gia làm mới và sửa chữa hơn 245km đường giao thông liên thôn; nạo vét 35km kênh mương nội đồng; sửa chữa 4 ngôi nhà, giúp 20 hộ xóa đói, giảm nghèo, sửa chữa 22 phòng học, nhà văn hóa, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho trên 890 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá trên 43 triệu đồng.

Trong khó khăn, gian khổ, CB, CS Lữ đoàn luôn là điểm tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Mỗi việc làm là biểu tượng sinh động tỏa sáng những giá trị cao đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Năm năm qua, Lữ đoàn 297 có 13 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 151 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 73 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 858 lượt CB, CS được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; 28 lượt tập thể và 41 lượt cá nhân được tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen qua các PTTĐ, các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội.

Từ năm 2020 - 2023, các năm Lữ đoàn đều được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, Cục PK-LQ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc công tác PK-LQ”.

Thực hiện chương trình “Gửi nghĩa tình nơi vùng cao” Lữ đoàn đã tặng nhiều suất quà nhu yếu phẩm, 1.000 bộ quần áo ấm cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Mường La, tỉnh Sơn La; nhiều suất quà nhu yếu phẩm, 1.500 bộ quần áo ấm cho đồng bào DTTS huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trong 5 năm, Lữ đoàn cũng xây tặng 4 nhà đồng đội, 1 Ngôi nhà 100 đồng, hỗ trợ các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 130 triệu đồng.

Đọc thêm