Phụ huynh ‘đội mưa’ ngóng con thi tốt nghiệp THPT năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại Quảng Bình, thời tiết mưa nặng hạt. Bên ngoài các điểm thi nhiều phụ huynh ‘đội mưa’ ngóng con với tâm trạng đầy lo lắng.
Nhiều phụ huynh 'đội mưa' đứng ngóng con thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Nhiều phụ huynh 'đội mưa' đứng ngóng con thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tính đến chiều nay (7/7), gần 12.000 thí sinh tại Quảng Bình đã hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong ngày thi đầu tiên, tại Quảng Bình xuất hiện mưa to làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của các thí sinh đang tham dự kỳ thi trên toàn tỉnh.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều điểm thi, mặc dù trời mưa lớn nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng nhiều giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã để chờ con thi xong với tâm trạng khá lo lắng.

Nhiều phụ huynh ở ngoài điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) đợi con dưới cơn mưa nặng hạt.

Nhiều phụ huynh ở ngoài điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) đợi con dưới cơn mưa nặng hạt.

Anh Dương Anh Dũng - Phụ huynh có con tại đang thi tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: Sáng ra thấy trời âm u, anh đã chạy vội đi mua cho con một cây ô để cháu vào trường không bị ướt, tránh việc bị cảm, ảnh hưởng sức khỏe dẫn đến làm bài không được tốt.

“Mưa thế này chứ có mưa to hơn nữ thì tôi vẫn muốn đứng đây chờ con. Mặc dù nhiều lần đưa con đi thi rồi nhưng thật sự lần nào cũng hồi hộp, lo lắng như chính bản thân mình đi thi vậy. Cũng tò mò nhưng để tâm lý con thoải mái thì tôi sẽ không hỏi có làm được không mà sẽ động viên cháu để tiếp tục thi thật tốt vào ngày mai”, anh Dũng nói.

Cũng như anh Dũng, chị Nguyễn Thị Thủy có con đang tham dự kỳ thi lần này cho biết, chồng đi làm xa nên chị sẽ đưa đón con trong suốt kỳ thi này. Cơn mưa tầm tã kéo dài cả ngày cũng khiến việc đưa đưa con đến trường thi của chị Thủy cũng như nhiều phụ huynh khác trở nên vất vả hơn. Con bước vào trường thi, chị Thủy và các phụ huynh khác đứng ở cổng trường cũng hồi hộp và lo lắng không kém.

“Mình cũng hồi hộp không biết đề có khó không, con làm có được không nên muốn đứng đây chờ cho yên tâm. Hơn nữa lỡ cháu nó có quên giấy tờ hay cần gì hỗ trợ thì cũng có mẹ đứng đợi sẵn. Năm nay do dịch Covid-19 nên việc học tập của các cháu bị tạm dừng khá nhiều, đây cùng là lý do khiến chúng tôi rất lo lắng”, chị Thủy tâm sự.

Phụ huynh 'đội mưa' ngóng con thi trong tâm trạng đầy lo lắng

Phụ huynh 'đội mưa' ngóng con thi trong tâm trạng đầy lo lắng

Không chỉ các phụ huynh, cơn mưa như trút nước cũng khiến cho công tác phục vụ kỳ thi của lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, y tế cũng vất vả hơn rất nhiều. Để tiếp sức cho các thí sinh, các bạn đoàn viên tại Quảng Bình đã chuẩn bị sẵn ô, dù và cả áo mưa tiện lợi để đưa các thí sinh ra, vào trường thi.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT Quảng Bình, kết thúc ngày thi đầu tiền, tại địa phương này có tất cả 90 lượt thí sinh vắng, trong đó có 9 em phải nghỉ thi do đang cách ly phòng chống dịch COVID-19. Công tác thi diễn ra an toàn và có 01 trường hợp nào vi phạm quy chế thi do sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

Tại các điểm thi, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được đảm bảo việc phun khử khuẩn, các thí sinh được phân luồng, giữ khoảng cách, kiểm tra thân nhiệt, thực hiện đúng quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế trước khi vào phòng thi...

Đến chiều 7/7, những cơn mưa nặng hạt có dấu hiệu giảm dần, các thí sinh cũng hoàn thành môn thi Toán sau 90p căng thẳng.

Đến chiều 7/7, những cơn mưa nặng hạt có dấu hiệu giảm dần, các thí sinh cũng hoàn thành môn thi Toán sau 90p căng thẳng.

Đề Toán “dễ thở”, nhiều sỹ tử tại Quảng Bình vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên.

Đề Toán “dễ thở”, nhiều sỹ tử tại Quảng Bình vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên.

Toàn tỉnh Quảng Bình có 11.955 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã bố trí 30 điểm thi với 575 phòng tổ chức thi, trong đó, gồm 523 phòng thi, 24 phòng chờ và 30 phòng thi dự phòng

Ngày mai (8/7), buổi sáng các thí sinh sẽ tiếp tục thi bài thi tổ hợp (bài thi Khoa học tự nhiên gồm: Vật Lý, Hóa học, Sinh học; bài thi Khoa học xã hội gồm: Lịch sử, Địa lý, GDCD) với thời gian làm bài là 50p. Buổi chiều thi ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60p.

Đọc thêm