Phụ huynh Hà Nội 'theo nhau' tìm mua sách cho con trước thềm năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Còn khoảng 1 tháng nữa mới chính thức bước vào năm học 2023 – 2024 nhưng việc mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập của phụ huynh, học sinh tại các hiệu sách, các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội đã sôi động.
Đông đảo phụ huynh đưa con, em đi mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại hiệu sách Fahasa.
Đông đảo phụ huynh đưa con, em đi mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại hiệu sách Fahasa.

Nhiều người tìm mua sách giáo khoa mới, giá sách tăng gấp 3 lần

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Việt Nam, mấy ngày cuối tuần gần đây, tại một số văn phòng phẩm, nhà sách, đại lý bán lẻ trên địa bàn Hà Nội có khá đông phụ huynh dẫn con đi mua sách vở và đồ dùng học tập.

Chị Bùi Hồng Hạnh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi dẫn con đi mua sách để con có thời gian đọc sách, chuẩn bị trước khi năm học mới bắt đầu. Việc đi mua sớm sẽ chủ động trong việc chọn lựa sách, gần năm học mới đi sợ thiếu sách, mất thời gian đi tìm ở nhiều nơi”.

Đi ra từ nhà sách Tiến Thọ, chị Nguyễn Thị Tuyền (Hồ Tùng Mậu – Hà Nội) kể đã mua đủ bộ sách lớp 8 cho con cùng một số đầu sách tham khảo và sách nâng cao để con chị có thể xem trước chương trình.

"Nhà trường có hỗ trợ, thông báo để phụ huynh đăng ký mua sách cho con nhưng nếu mua cả bộ tại trường sẽ kèm theo rất nhiều bộ sách bài tập mà con không sử dụng tới. Nhà gần hiệu sách lớn nên tôi chủ động dẫn con ra chọn sách giáo khoa cùng sách nâng cao cho con”, chị Tuyền nói.

Năm nay sẽ có thêm lớp 4, 8 và lớp 11 học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Năm nay sẽ có thêm lớp 4, 8 và lớp 11 học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Chị Đỗ Bích Hồng, nhân viên bán hàng tại nhà sách Tiến Thọ cho biết, thời gian gần đây, phụ huynh, học sinh đến nhà sách tìm mua sách giáo khoa tăng mạnh so với năm ngoái. Trong đó, có nhiều phụ huynh tìm mua sách giáo khoa lớp 4, 8 và lớp 11, do năm nay các lớp này học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, thị trường sách giáo khoa chỉ có NXB Giáo dục Việt Nam. Kể từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thị trường sách giáo khoa có sự tham gia của Công ty CP Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC). Hai đơn vị này đang có tất cả 3 bộ sách áp dụng được Bộ GD-ĐT phê duyệt áp dụng. Trong đó, NXB Giáo dục Việt Nam có 2 bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”; còn VEPIC có bộ sách Cánh diều.

Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tâm lý chung của nhiều phụ huynh, học sinh, muốn mua sách sớm vì sợ đến gần thời điểm khai giảng sách sẽ khan hiếm. Nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong quá trình đi tìm và mua sách cho các con vì phải mua mỗi bộ vài cuốn.

Tại nhà sách Fahasa, chị Nguyễn Huyền Trang (Xã Đàn, Hà Nội) chăm chú tìm sách cho con trai vào lớp 8. "Nhà trường thông báo bộ sách giáo khoa lớp 8 sẽ sử dụng một số cuốn của bộ sách Cánh diều và một số cuốn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tôi đi mấy cửa hàng mới mua gần đủ", chị Trang bộc bạch.

Chị Nguyễn Huyền Trang (Xã Đàn, Hà Nội) tìm sách cho con.

Chị Nguyễn Huyền Trang (Xã Đàn, Hà Nội) tìm sách cho con.

Chị Lương Minh Ngọc, nhân viên bán hàng tại nhà sách Fahasa phản ánh, với những bộ sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, phụ huynh lựa chọn khá nhanh và đơn giản vì hầu hết đầu sách cố định như năm ngoái. Nhưng với bộ sách mới của lớp 4, 8, 11, nhiều phụ huynh phải loay hoay tìm kiếm. Có phụ huynh mang danh sách đầu sách của trường tới đưa cho nhân viên tìm giúp do mỗi bộ sách phải chọn vài cuốn...

Nhân viên tận tình giúp đỡ các phụ huynh tìm đúng đầu sách cho các con.

Nhân viên tận tình giúp đỡ các phụ huynh tìm đúng đầu sách cho các con.

Năm nay giá bộ sách giáo khoa của các lớp 1, 2, 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tăng nhẹ. Giá sách dành cho các lớp 4, 8 và lớp 11 tăng mạnh, nếu như giá một bộ sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 theo chương trình cũ chỉ từ 90.000 – 120.000 đồng thì bộ sách giáo khoa theo chương trình mới khoảng 250.000 - 390.000 đồng.

Việc tìm mua các loại sách tham khảo cho con tại các nhà sách cũng là vấn đề gây “đau đầu” cho phụ huynh. Khác với SGK sử dụng 1 bộ thì mặt hàng sách tham khảo rất đa dạng, nhiều mẫu mã.

Đồ dùng học tập "made in Việt Nam" lên ngôi

Cùng với việc chuẩn bị sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng tranh thủ mua sắm đồ dùng phục vụ cho nhu cầu học tập của con em.

Các đồ dùng học tập "made in Việt Nam" được học sinh, sinh viên, phụ huynh ưa thích, tin dùng.

Các đồ dùng học tập "made in Việt Nam" được học sinh, sinh viên, phụ huynh ưa thích, tin dùng.

Phóng viên ghi nhận, các sản phẩm đồ dùng học tập phục vụ năm học mới trên thị trường khá phong phú, đa dạng cả về kiểu dáng, mẫu mã lẫn chất lượng. Những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ trong nước chiếm khoảng 70% thị phần với nhiều cải tiến, khẳng định được uy tín.

Theo nhân viên tại các hiệu sách, cửa hàng bán lẻ, nguồn đồ dùng học tập luôn sẵn có và được các nhà sản xuất trong nước cung ứng ra thị trường từ rất sớm. Trong đó, bút máy, thước, compa, mô hình học tập bằng gỗ, thân thiện với môi trường… "hút khách".

Nhiều hãng giấy, vở học sinh của Việt Nam đưa ra những loại vở với chất lượng giấy tốt, bảo đảm an toàn cho người sử dụng, không bị lóa mắt hay thấm mực...