Phụ nữ Afghanistan lo ngại mất quyền tự do dưới thời Taliban

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan đang tuyệt vọng lo ngại mất quyền tự do mà họ đã đấu tranh suốt 20 năm khi phong trào chiến binh Hồi giáo Taliban trở lại nắm quyền ở quốc gia Nam Á này.
Các nhà lãnh đạo Taliban tuyên bố phụ nữ sẽ nhận được những quyền lợi bình đẳng theo những gì được quy định trong đạo Hồi, trong đó có việc được đi làm và được đi học. Ảnh: Reuters
Các nhà lãnh đạo Taliban tuyên bố phụ nữ sẽ nhận được những quyền lợi bình đẳng theo những gì được quy định trong đạo Hồi, trong đó có việc được đi làm và được đi học. Ảnh: Reuters

Hôm 17/8, tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi tiếp quản Kabul, Zabihullah Mujahid - phát ngôn viên của Taliban, cho biết phụ nữ sẽ có quyền được giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đi làm. Theo Reuters, người phát ngôn khẳng định phụ nữ sẽ "hạnh phúc" trong khuôn khổ của luật Hồi giáo Sharia.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Taliban đã cam kết rằng trẻ em gái và phụ nữ sẽ được làm việc và học tập nhưng nhiều người vẫn lo sợ những tuyên bố đó sẽ khác biệt hoàn toàn so với hành động của lực lượng này.

"Thời thế đã thay đổi", Khadija - người điều hành một trường tôn giáo dành cho nữ sinh ở Afghanistan - cho biết. "Taliban biết rằng họ không thể bịt miệng chúng tôi. Nếu họ cắt Internet, cả thế giới sẽ biết trong vòng chưa đầy 5 phút. Họ sẽ phải chấp nhận chúng tôi là ai và những gì chúng tôi đã trở thành".

Nhà hoạt động vì giáo dục trẻ em gái Afghanistan Pashtana Durrani (23 tuổi) tỏ ra nghi ngờ về những lời hứa của Taliban. "Họ phải có một cuộc trò chuyện. Nhưng hiện họ không làm điều đó… Nếu họ hạn chế chương trình giảng dạy, tôi sẽ tải sách lên thư viện trực tuyến. Nếu họ hạn chế Internet, tôi sẽ gửi sách đến tận nhà. Nếu họ hạn chế giáo viên, tôi sẽ tổ chức trường học một cách bí mật", cô chia sẻ với Reuters.

Một số phụ nữ nói rằng một bài kiểm tra về cam kết của Taliban đối với bình đẳng là liệu họ có cho phụ nữ việc làm trong lĩnh vực chính trị và hoạch định chính sách hay không.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) bày tỏ sự lạc quan về việc hợp tác với các quan chức Taliban khi nhìn thấy những dấu hiệu ủng hộ giáo dục trẻ em gái của tổ chức này. Tuy nhiên, theo một tuyên bố hôm 15/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan tâm đặc biệt "đến tương lai của phụ nữ và trẻ em gái, nhóm người cần phải được bảo vệ".

Trước đó, vào đầu tháng 7, Taliban đã yêu cầu 9 phụ nữ đang làm việc tại ngân hàng thương mại ở Kandahar rời khỏi văn phòng với lời giải thích công việc của họ "không phù hợp". Thay vào đó, Taliban cho biết họ có thể đưa những người thân là nam giới tới thế chỗ.

Theo Reuters, dưới sự cai trị của Taliban từ năm 1996 đến 2001, phụ nữ không được đi làm, trẻ em gái không được đi học. Phụ nữ phải che mặt và nếu muốn rời khỏi nhà, họ phải đi cùng với một người thân là nam giới. Những người vi phạm quy tắc đôi khi phải chịu sự sỉ nhục và đánh đập công khai bởi cảnh sát tôn giáo của Taliban.

Đọc thêm