Khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong kỷ nguyên mới
Ngày 16/1/2025, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt, biểu dương 95 nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô. Tự hào được đại diện các nữ đảng viên, nữ doanh nhân của TP Hà Nội, chị Bùi Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc - Công ty CP Hanel cho biết, Công ty Hanel được UBND TP Hà Nội thành lập năm 1984. Chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển của Hanel nằm trọn trong dòng chảy đất nước đổi mới. Hanel hiện nay là một thương hiệu uy tín hàng đầu với nhiều dòng sản phẩm công nghiệp, công nghệ.
Là một doanh nhân, một đảng viên, chị Bùi Thị Hải Yến luôn hiểu rõ trách nhiệm lớn lao của mình trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước, dân tộc đứng trước vận hội mới để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
|
Chị Bùi Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Hanel. |
“Là một doanh nhân và với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Hanel và là Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội, tôi luôn nỗ lực trí tuệ, tâm sức của mình trong kỷ nguyên mới của đất nước. Tại Công ty Hanel, tôi quán triệt tới gần 200 đảng viên và hơn 12.000 người lao động của Công ty Hanel và các công ty thành viên Hanel về tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nắm vững cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp, để sẵn sàng nắm bắt cơ hội mới, vận hội mới, bắt nhịp cùng tiến trình đổi mới, vươn mình của đất nước. Bên cạnh đó, Công ty Hanel sẽ xây dựng kế hoạch hành động theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với nhiều quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn mang tính cách mạng, tôi nhận thức rằng Nghị quyết 57 mở ra cơ hội mới, vận hội mới, đồng thời cũng mang tới trách nhiệm rất lớn đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ như Công ty Hanel”, nữ doanh nhân Hải Yến nhấn mạnh.
Công ty Hanel đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba (1994), Huân chương Lao động hạng Nhì (2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (2014), cùng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc từ Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; và nhiều giải thưởng cao quý như: Top 10 Công ty Công nghệ uy tín Việt Nam liên tiếp 4 năm 2021 - 2024, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 - 2024; Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN liên tiếp 3 năm 2022 - 2024.
Cá nhân chị Bùi Thị Hải Yến, bên cạnh việc là người “đứng mũi chịu sào” ở Công ty Hanel, chị còn là Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội (HNEW), một tổ chức đã có 17 năm hoạt động với hơn 250 hội viên là nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Hà Nội.
“Như một sự trùng hợp tuyệt vời, Đại hội nhiệm kỳ IV của HNEW chúng tôi cũng đã xác định mục tiêu của cả nhiệm kỳ (2023 - 2028) là “Vươn cao vị thế”, các chị em doanh nhân TP Hà Nội chúng tôi đã ở trong tâm thế sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Tôi sẽ cùng Ban lãnh đạo Hiệp hội đưa tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước vào xây dựng kế hoạch hành động năm 2025 và những năm tiếp theo của Hiệp hội, đồng thời lan tỏa tinh thần trong chị em doanh nhân hội viên về việc sẵn sàng tận dụng thời cơ và vận hội mới để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực của cá nhân và doanh nghiệp do mình làm chủ, khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế của TP Hà Nội và của đất nước ta”, theo chị Hải Yến.
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội
Kể với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về quá trình trưởng thành của bản thân, đặc biệt là quá trình học tập và rèn luyện tại mái trường THPT Kim Liên, trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội - Đội nơi đã được giáo dục, được bồi dưỡng về những giá trị tốt đẹp của những thế hệ đi trước, đặc biệt là hình ảnh của các bà, các cô, các chị - những người phụ nữ Việt Nam với tên tuổi còn mãi muôn đời sau, Phùng Bảo Nhi - sinh viên Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Hình ảnh những người phụ nữ ấy luôn là nguồn cảm hứng lớn lao đối với cháu, khiến cháu hiểu rằng, phụ nữ Việt Nam không chỉ là những người mẹ, người vợ đảm đang, mà khi đất nước cần, họ còn có thể là những chiến sĩ cách mạng, những nhà khoa học, những doanh nhân thành đạt. Dù trong thời chiến hay thời bình, dù ở bất kỳ thời đại nào thì người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn là những tấm gương sáng để thế hệ chúng cháu soi mình và sửa mình”.
|
Nữ Đảng viên trẻ Phùng Bảo Nhi – sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. |
Từ một đội viên xuất sắc, một đoàn viên ưu tú, Phùng Bảo Nhi đã trở thành Đảng viên khi là học sinh lớp 12 Trường THPT Kim Liên vào ngày 25/03/2024. “Trở thành một đảng viên, điều mà đối với cháu, ngoài sự vinh dự và tự hào, còn là một dấu mốc vô giá của tuổi trẻ, khiến cháu cảm thấy mình được đứng vào hàng ngũ những người trưởng thành trong xã hội. Cháu hiểu rằng, để trở thành một đảng viên, không chỉ cần có thành tích học tập tốt mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, những điều đó phải được rèn luyện và tích lũy từng ngày, từng giờ. Đó phải là một quá trình liên tục và được coi trọng trong suốt hành trình cháu luyện bản thân.
Hiện nay, cháu là sinh viên Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Cháu chọn ngành này vì cháu mong muốn sẽ hiểu hơn về luật pháp nước nhà, mong muốn sẽ là người có thể truyền bá, tác động tích cực hơn tới những người xung quanh. Một chân trời mới đang mở ra trước mắt cháu, là một đảng viên, cháu ý thức được rằng, việc học tập và làm theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là điều vô cùng cần thiết. Cháu nhận thấy, những điều cháu luôn noi theo khi được học cảm tình đảng: đó là phải luôn giữ tư tưởng chính trị vững vàng, không ngừng học tập, rèn luyện và tận dụng mọi điều kiện của bản thân để tiếp tục truyền nối bước chân của người đi trước, đây là những điều có thể giúp cháu thay đổi hoàn toàn nhận thức để trưởng thành”, Phùng Bảo Nhi cho biết.
Từ 300 đoàn viên phụ nữ cứu quốc nội thành Hà Nội thời điểm trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến nay, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội đã có gần 1 triệu hội viên phụ nữ, 33 Hội LHPN cấp huyện, 2 tổ chức thành viên, 742 Hội LHPN cơ sở, là tổ chức Hội lớn nhất của cả nước. Với vị thế của Thủ đô, Đảng bộ Hà Nội là đảng bộ lớn nhất cả nước với trên 49 vạn đảng viên, trong đó có trên 21,6 vạn nữ đảng viên (chiếm trên 44% số đảng viên toàn đảng bộ thành phố).
Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt 95 nữ đảng viên tiêu biểu, đại diện cho gần 216.700 nữ đảng viên của Đảng bộ Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là Nghị quyết rất quan trọng để phát triển đất nước, là động lực để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Phó Chủ tịch nước mong muốn phụ nữ Thủ đô phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng khẳng định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các tầng lớp phụ nữ được phát huy, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong, tích cực trong thực hiện Công ước quốc tế về bình đẳng giới. Xếp hạng của Việt Nam trên thế giới về bình đẳng giới tăng từ vị trí 83 (năm 2022) lên 72 trên tổng số 146 quốc gia vào năm 2023. Đây là sự nỗ lực rất lớn và là ghi nhận của quốc tế đối với Việt Nam.