Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(PLVN) - Nhân dịp kỉ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương vào chiều ngày 7/3 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương vào chiều ngày 7/3/2023. Ảnh: Hội LHPNVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương vào chiều ngày 7/3/2023. Ảnh: Hội LHPNVN

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển đội ngũ cán bộ nữ

Theo thông tin từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trong những năm gần đây, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng cao về số lượng và chất lượng. Với gần 30,3% nữ đại biểu Quốc hội, Việt Nam đứng thứ 64 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 50%, tăng 3,4% so với năm 2021, tiệm cận với chỉ tiêu đề ra đến năm 2025.

Ở vị trí nào, phụ nữ đều phát huy tốt vai trò tham gia lãnh đạo, quản lý Nhà nước, tham mưu những giải pháp hữu hiệu nhất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách dành cho nghiên cứu khoa học, sáng tạo qua các giai đoạn lịch sử.

Cùng với đó, trên tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, từ các tầng lớp văn, nghệ sỹ, nữ trí thức, công chức, viên chức, giáo viên, nhà báo, luật sư, doanh nhân nữ, đến các nữ vận động viên tiêu biểu, nữ đại sứ, cán bộ nữ ngoại giao, nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc luôn cần cù, tận tụy, sáng tạo, hết lòng về công việc, thể hiện tài năng, trí tuệ, phẩm chất, ý chí và bản lĩnh của người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng và toàn thể phụ nữ Việt Nam trong nước và nước ngoài; chị em nữ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, các quý vị đại biểu tham dự buổi gặp mặt này lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp đó, đoàn kết, năng động, sáng tạo, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương. Ảnh Hội LHPNVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương. Ảnh Hội LHPNVN

Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Điều đó được thể hiện xuyên suốt qua các chủ trương, đường lối, chính sách, nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 16 của Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư…, Hiến pháp năm 2013, Luật Bình đẳng giới…

Năm qua, mặc dù trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và sự cố gắng của chính chị em, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới đã có nhiều kết quả tích cực…

Khắc phục những khó khăn, hạn chế để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ

Tại buổi gặp mặt, bà Hà Thị Nga - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong nhiệm kì 2022-2027, Hội LHPN Việt Nam xác định mục tiêu "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin" và "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh", lựa chọn chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở". Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ Hội tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của phụ nữ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng theo bà Hà Thị Nga, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ còn những khó khăn, hạn chế như tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí cấp chiến lược còn thấp so với tiềm năng và nguồn lực cán bộ nữ trong hệ thống chính trị. Theo đánh giá gần đây cho thấy trong 10 năm qua (2012-2022), mặc dù trung bình nữ giới chiếm 40% cán bộ các cơ quan cấp Bộ, nhưng họ chỉ nắm giữ khoảng 21% các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện với tập thể và cá nhân được vinh danh Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022. Ảnh Hội LHPNVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện với tập thể và cá nhân được vinh danh Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022. Ảnh Hội LHPNVN

Cùng với đó, chị em phụ nữ cũng còn băn khoăn về tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, ly hôn trong các cặp vợ chồng trẻ, giá trị gia đình, giáo dục gia đình đứng trước nhiều thách thức trước tác động của mạng xã hội. Việc bảo đảm các điều kiện về kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy vai trò, vị thế vẫn còn nhiều khó khăn.

Trước những thực trạng đó, bên cạnh sự cố gắng của các cấp Hội phụ nữ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành để khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; để chị em tiếp tục được tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 vinh danh tập thể, cá nhân nữ

Nhân dịp kỉ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan đã trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 cho Tập thể nhà khoa học nữ Bộ môn Hoá dược, Khoa Công nghệ Hoá dược, Trường Đại học Dược Hà Nội và GS.TS. Lê Minh Thắng, Giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu, Viện Kỹ thuật Hoá học, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tập thể và cá nhân đều có những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, các chị đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần vào sự phát triển của đơn vị, của ngành, đặc biệt nhiều kết quả nghiên cứu là tiền đề quan trọng trong bào chế dược liệu, vật liệu mới mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn cuộc sống.

Phát biểu tại lễ trao giải, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan cho biết, sự nỗ lực của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc tiến tới bình đẳng giới và khẳng định bản thân là rất lớn. Việc duy trì giải thưởng Kovalevskaia không chỉ ghi nhận các nhà khoa học nữ đóng góp cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mà còn góp phần tạo cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ tiếp tục vươn lên trên con đường phát triển khoa học tự nhiên - một lĩnh vực có vai trò then chốt trong nền kinh tế tri thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan chúc mừng tập thể và cá nhân được vinh danh Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022. Ảnh Hội LHPNVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan chúc mừng tập thể và cá nhân được vinh danh Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022. Ảnh Hội LHPNVN

Đọc thêm