Phú Thọ: Đường dân sinh 'oằn mình' gánh xe né trạm thu phí

Hơn một tháng nay người dân xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vô cùng bức xúc trước tình trạng xe có tải trọng lớn né trạm thu phí BOT Tam Nông  đi vào đường dân sinh gây xuống cấp đường tỉnh lộ 316G, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
   ( Xe tải trọng lớn nối đuôi nhau đi vào đường dân sinh)
( Xe tải trọng lớn nối đuôi nhau đi vào đường dân sinh)

Trạm BOT Tam Nông khi đi vào hoạt động nhận sự phản đối gay gắt của người dân vì mức phí cao. Sau khi ngừng hoạt động hơn một tháng, BOT Tam Nông đã hoạt động trở lại và giảm mức thu phí phù hợp với các loại xe. Thế nhưng hàng loạt xe tải trọng lớn vẫn né trạm thu phí đi vào đường tỉnh lộ 316G suốt ngày đêm.  

Con đường 316G vốn chỉ dành cho các phương tiện trên địa bàn xã lưu thông trở nên quá tải khi hàng loạt ô tô kéo nhau nườm nượp qua lại. Theo khảo sát của UBND xã Thượng Nông, mỗi ngày con đường phải “oằn mình” gánh hơn 1.000 lượt xe ô tô các loại đi qua, hầu hết là xe container, xe tải có trọng tải lớn.

Ô tô tải trọng lớn đi lại nhiều khiến chỉ sau 1 tháng, đường tỉnh lộ có dấu hiệu xuống cấp. Các lớp nhựa và đá bị xới tung lên, hình thành các hố sâu trên đường, cộng thêm thời điểm này đang là mùa mưa nên các hố này càng bị khoét sâu thêm.

Đường nhiều đoạn cua khuất tầm mắt nên việc đi lại của người dân gặp không ít nguy hiểm. Người dân mỗi khi gặp các xe quá khổ phải né hết ra sát lề đường để tránh, nước mưa bắn lên từ các hố gây bẩn cho quần áo, hàng hóa nhà cửa của người dân hai bên đường. Trời nắng ráo thì bụi mù mịt.

Đường 316G có hiện tượng xuống cấp
  Đường 316G có hiện tượng xuống cấp  

Tình trạng này đã được người dân phản ánh tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa được giải quyết khiến cho người dân rất bức xúc.

Bà Hữu, bán thịt lợn ven đường xã Thượng Nông chia sẻ: ”Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe qua lại làm cho đường xuống cấp nứt nẻ nhiều, các cháu học sinh đi học cũng chỉ lo sợ bị tai nạn lúc nào không biết. Có hôm các cô ngồi đếm trong một giờ có khoảng 100 xe ô tô đi qua. Mong các cấp và chính quyền biện pháp giải quyết kịp thời để người dân không phải lo lắng.”   

Ông Vũ Xuân Tám Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nông
  Ông Vũ Xuân Tám Phó Chủ tịch UBND xã Thượng  Nông 

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Xuân Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết: “Tình trạng xe quá tải đi lại đường 316G đã gây ra rất nhiều hệ lụy làm cho đường có biểu hiện của xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao khi đường có rất nhiều các em học sinh đi học qua. UBND xã Thượng Nông đã có văn bản với UBND huyện Tam Nông đồng thời cũng tuyên truyền đến người dân trên địa bàn chủ động cẩn thận đi lại phòng tránh tai nạn giao thông. Tuy nhiên đường đi qua xã Thượng Nông là đường tỉnh lộ cho nên chúng tôi chỉ có biện pháp làm hạn chế chứ không thể cấm hoàn toàn được”.

Đọc thêm