Quan chức cao cấp APEC tìm biện pháp đảm bảo an sinh thời số hóa

(PLO) - Đảm bảo an sinh xã hội trong thời kỳ số hóa là một trong những nội dung đáng chú ý trong ngày làm việc thứ 4 trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 2 (SOM 2) và các cuộc họp liên quan diễn ra ngày 12/5. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nối tiếp chuỗi sự kiện Đối thoại Chính sách cao cấp APEC về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, sáng 12/5, Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực đã tổ chức Hội thảo Giáo dục, đào tạo kỹ năng nghề và an sinh xã hội. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) Doãn Mậu Diệp cho rằng sự bùng nổ của công nghệ 4.0 sẽ đưa đến sự dịch chuyển lớn về nguồn lực lao động. Nhiều nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và nhiều nghề nghiệp mới cũng sẽ xuất hiện để thay thế. Cùng với đó, những yêu cầu về trình độ và kỹ năng của người lao động để đáp ứng yêu cầu việc làm cũng tăng lên, đặt ra những yêu cầu thay đổi đối với giáo dục nghề nghiệp.

Về tình hình an sinh xã hội, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho rằng an sinh xã hội ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong những năm gần đây đã đạt được sự tăng trưởng rõ rệt, thể hiện ở mức sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Hàng trăm triệu người có cuộc sống tốt hơn, năng suất lao động cao hơn còn chính phủ các nước trong khu vực cũng có điều kiện để nâng cao mức ngân sách dành cho an sinh xã hội. Thứ trưởng Diệp bày tỏ mong muốn các ý kiến thảo luận tại hội thảo sẽ giúp xác định những hành động ưu tiên trong hợp tác APEC để giải quyết những thách thức về giáo dục, đào tạo nghề và an sinh xã hội cũng như các giải pháp an sinh phù hợp cho các nền kinh tế thành viên APEC.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo cho biết, trong 2 thập kỷ vừa qua, trong số 26 quốc gia đang phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, 21 nước đã tăng tỷ lệ chi tiêu cho an sinh xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ thực tế của an sinh xã hội, đặc biệt là tại các nước đang phát triển vẫn còn khá thấp. Do đó vẫn còn một số lượng lớn người dân trong khu vực bị để lại phía sau trong quá trình phát triển. Trong khi đó, theo dự báo, dưới tác động của tiến trình số hóa và tự động hóa trong lĩnh vực chế tạo ô tô, nhiều lao động ở các nước sẽ có nguy cơ mất việc làm trong thời gian tới.

Trong bối cảnh như vậy, Thứ trưởng Diệp cho rằng việc Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững của Liên Hợp quốc tới năm 2030 xác định khẩu hiệu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đòi hỏi các nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương phải có sự thống nhất về đảm bảo các quyền về an sinh xã hội trong các thể chế quốc gia và các khuôn khổ hợp tác khu vực. Bên cạnh đó, các nước cũng cần đảm bảo tất cả các chương trình an sinh xã hội phải thích nghi được với những thay đổi về nhân khẩu học, kinh tế, xã hội, thiên tai thảm họa; mặt khác trợ cấp về an sinh xã hội cũng không cản trở động lực làm việc. Các chương trình an sinh xã hội cũng phải được xây dựng để đáp ứng tích cực đối với tình hình già hóa dân số và thừa nhận người khuyết tật cũng là một lực lượng kinh tế.

Thảo luận tại Hội thảo, bà Mary Morola - Điều phối viên mạng lưới lao động và bảo trợ xã hội của Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực – cũng cho rằng những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới thị trường lao động đòi hỏi các quốc gia thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần chia sẻ các cơ hội hợp tác, đầu tư và đào tạo nghề để đảm bảo ổn định chung trong vấn đề liên quan đến thị trường lao động.

Cũng trong ngày 12/5, Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm nghiên cứu của APEC (ASCC) đã khai mạc. Hơn 80 đại biểu đại diện các trung tâm nghiên cứu APEC, các trường đại học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các viện nghiên cứu của Việt Nam cùng nhiều tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, kể từ khi thành lập năm 1993, ASCC luôn đóng một vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu trong khu vực. Đặc biệt, các học giả trong khu vực luôn tiên phong khởi xướng các ý tưởng mới, góp phần định hướng tầm nhìn và mục tiêu của APEC. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong vai trò chủ nhà APEC 2017, Việt Nam mong muốn ASCC sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và cụ thể hơn vào các kết quả lớn của Năm APEC 2017, đặc biệt là vào việc định hình APEC hướng tới 2020 và tương lai. 

Đọc thêm