Quan chức EU "nóng ruột" về vị thế của Châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc Chính sách Đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về vai trò ngày càng giảm sút của Châu Âu trên thế giới.
Giám đốc Chính sách Đối ngoại của Liên minh Châu Âu Josep Borrell.
Giám đốc Chính sách Đối ngoại của Liên minh Châu Âu Josep Borrell.

Ông Josep Borrell đồng thời cảnh báo rằng khả năng cao EU sẽ đánh mất vị thế là một người chơi chính thức trên trường quốc tế và trở thành đối tượng trong chính sách của các cường quốc thế giới.

Theo Press TV, ông Borrell đã đưa ra nhận xét trong một bài đăng trên blog, nhấn mạnh rằng EU cần nỗ lực tăng cường năng lực an ninh của cả châu Âu và NATO để ngăn chặn nguy cơ mất vị thế đối thủ trong các vấn đề quốc tế.

Ông Borrell nói: “Người châu Âu có nguy cơ ngày càng trở thành đối tượng chứ không phải là người đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế, phản ứng lại các quyết định của người khác, thay vì tự mình điều khiển và định hình các sự kiện”.

Ông tiếp tục nói EU nên tránh xu hướng thông thường "có một cuộc tranh luận trừu tượng và thẳng thắn gây chia rẽ" về việc liệu EU có nên tăng cường năng lực an ninh của chính châu Âu hay làm như vậy trong NATO, nhấn mạnh rằng rõ ràng khối này cần phải làm cả hai.

Giám đốc Chính sách Đối ngoại của EU tiếp tục chỉ ra một động lực đa cực nơi các bên như Nga và Trung Quốc đang tìm cách gia tăng phạm vi ảnh hưởng của họ, ở khu vực hoặc toàn cầu.

Ông gợi ý rằng châu Âu có thể phản ứng với những phát triển địa chiến lược bằng cách "vùi đầu vào cát" và duy trì vai trò chủ thể trong khu vực, hoặc tìm cách trở nên chủ động hơn.

Trong phát biểu của mình, Giám đốc Chính sách Đối ngoại của Liên minh Châu Âu cho biết, Hoa Kỳ mong đợi người châu Âu có trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính họ và thế giới, đồng thời nói thêm rằng ông có kế hoạch đến Washington trong những ngày tới để thảo luận về những vấn đề này với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

Ông Borrell cũng lưu ý rằng kế hoạch "La bàn Chiến lược mới" của EU, sẽ vạch ra chiến lược an ninh và quốc phòng của châu Âu cho đến năm 2030, sẽ được soạn thảo trước cuối năm nay.

Diễn biến mới nhất được đưa ra khi các quan chức hàng đầu của EU coi như một "lời cảnh tỉnh" về quyết định gần đây của Hoa Kỳ và Anh nhằm loại Pháp khỏi thỏa thuận trị giá 40 tỷ USD cung cấp tàu ngầm thông thường cho Australia (liên quan đến sự ra đời của liên minh AUKUS).

Đọc thêm