Quan chức nổi tiếng mẫu mực bị điều tra tham nhũng trong chiến dịch "Quả đấm sắt"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong một chương trình mới nhất của Chiến dịch Quả đấm sắt mà Trung Quốc tiến hành nhằm chống tham nhũng trong hệ thống chính trị và luật pháp, Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng các qui định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Phó Chính Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội và pháp luật của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, đang bị điều tra. Ảnh: Hoàn cầu thời báo
Phó Chính Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội và pháp luật của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, đang bị điều tra. Ảnh: Hoàn cầu thời báo

Phó Chính Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội và pháp luật của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng các qui định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc đã công bố hôm thứ Bảy, trong một chương trình mới nhất về Chiến dịch Quả đấm sắt của Trung Quốc nhằm chống tham nhũng trong hệ thống chính trị và luật pháp.

Ông Phó từng là Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2020 trước khi đảm nhận chức vụ tại Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

Lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ông Phó là khi ông ta tham gia một chuyến thị sát đến thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vào giữa tháng 9 khi Ủy ban các vấn đề xã hội và pháp lý của Ủy ban Quốc gia CPPCC thực hiện một cuộc điều tra đặc biệt về việc tăng cường bảo vệ tư pháp cho quyền và lợi ích của trẻ vị thành niên, theo tin từ các phương tiện truyền thông .

Vị quan chức cấp cao 66 tuổi này là một sĩ quan công an dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia điều tra nhiều vụ án lớn trong nhiệm kỳ của ông tại Sở Công an thành phố Bắc Kinh. Vài tháng sau khi ông được bổ nhiệm làm Cảnh sát trưởng Bắc Kinh vào tháng 2/2010, Passion Club, hay Tianshang Renjian, một trong những hộp đêm hàng đầu ở Bắc Kinh, đã bị đóng cửa trong bối cảnh một cuộc trấn áp tội phạm buôn bán tình dục.

Ông Phó sau đó được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công an trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào tháng 3/2018.

"Ông Phó sẽ không phải là người cuối cùng, nhưng là người tiêu biểu nhất bởi ngay cả Phó Chính Hoa, một cá nhân nổi tiếng từng là quan chức "ngôi sao", cũng dính líu đến tham nhũng cho thấy vấn đề tham nhũng đã ăn sâu vào hệ thống chính trị và luật pháp", Hoàng Từ Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Xây dựng Chính phủ Liêm chính tại Đại học Bắc Kinh, nói với Hoàn cầu Thời báo hôm thứ Bảy.

Cuộc điều tra đối với ông Phó diễn ra sau thông báo hôm thứ Năm rằng Tôn Lập Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

Theo thông báo, sau cuộc điều tra về vụ án của ông Tôn, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công an đã không trung thành với lý tưởng của Đảng, thể hiện "tham vọng chính trị quá cao và rất kém liêm chính" này, đã đưa ra những lời chỉ trích vô căn cứ đối với các chính sách của Đảng và lan truyền những tin đồn chính trị, Tân Hoa xã đưa tin.

Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào hệ thống chính trị và luật pháp cấp cơ sở đã đạt được kết quả có hệ thống. Nhiều quan chức cấp trung và cấp cao bị tha hóa đã bị đưa ra công lý.

Trong suốt 3 năm chiến dịch trấn áp tội phạm băng đảng trên toàn quốc, các cơ quan giám sát và thanh tra kỷ luật của đất nước đã xử lý 89.700 vụ tham nhũng và "ô che chở" liên quan đến băng nhóm, đồng thời khởi tố 115.900 người, trong đó có 46.500 nhân viên tư pháp và an ninh công cộng, chiếm 40% tổng số những người đã bị điều tra và trừng phạt trong hệ thống của cả nước, dữ liệu chính thức cho thấy.