Quan điểm của Nga về việc tưởng niệm cựu Phó thủ tướng Boris Nemtsov bị ám sát 6 năm trước

(PLVN) - Ngày 1/3, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vấn đề xây dựng đài tưởng niệm tại nơi qua đời của chính trị gia Boris Nemtsov là đặc quyền của chính quyền thành phố Moscow.
Người ái mộ đặt hoa tưởng niệm ông Boris Nemtsov nơi ông bị bắn chết 6 năm trước.
Người ái mộ đặt hoa tưởng niệm ông Boris Nemtsov nơi ông bị bắn chết 6 năm trước.

"Vấn đề tưởng niệm trên cầu Bolshoy Moskvoretsky, tất nhiên, là do thành phố quyết định, đây là đặc quyền của thành phố," người phát ngôn nói.

Khi được hỏi ý kiến về kỷ niệm ngày mất của chính trị gia và cuộc mít tinh tưởng niệm gần đây, Peskov nhận định: "Có thể hiểu được rằng khá nhiều người muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với Nemtsov."

Boris Nemtsov, cựu Phó Thủ tướng Nga và đồng chủ tịch đảng chính trị PARNAS, đã bị ám sát ở trung tâm thành phố Moscow vào ngày 27/2/2015. Tháng 7/2017, Tòa án quân sự quận Moscow đã tuyên án tù cho 5 thủ phạm từ 11 đến 20 năm. Ngày 27/2 vừa rồi, một cuộc biểu tình tưởng nhớ đã diễn ra tại nơi ông qua đời, với sự tham dự của vài nghìn người.

Đọc thêm