Quân đội huy động hàng trăm nghìn người cứu nạn sau bão số 2

(PLO) - Ứng phó với bão số 2, quân đội đã huy động tổng số 289.223 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ (DQTV) và các lực lượng khác (trong đó có 42.115 cán bộ, chiến sĩ, 233.340 DQTV và 13.768 người thuộc lực lượng khác); 86.319 trang bị, phương tiện (trong đó có 2.875 phương tiện, 83.444 trang bị) nhằm giảm bớt thiệt hại do bão gây ra đối với nhân dân.
Giúp người dân dọn cây đổ sau bão.
Giúp người dân dọn cây đổ sau bão.

Đại tá Lê Thanh Sơn - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, ngoài phối hợp với chính quyền địa phương vận động, di dời 5.212 người dân sống ở ngoài đê và tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú bão an toàn, BĐBP các địa phương đã tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền trên biển và giúp dân dọn dẹp sau bão.

Tại Nghệ An, 12h ngày 16/7, phương tiện chở đoàn cán bộ Khí tượng Thủy văn Trung ương lắp đặt thiết bị khí tượng thủy văn tại Đảo Ngư vào bờ tránh bão thì gặp sự cố về máy, không thể hoạt động được. Trên tàu chở 8 cán bộ kỹ thuật của Trung tâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) cảng Cửa Lò - Bến Thủy và Hải đội 2 phối hợp cùng ngư dân khẩn trương cứu hộ phương tiện vào bờ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng BĐBP và ngư dân đã đưa được phương tiện và các cán bộ kỹ thuật vào cảng Cửa Lò an toàn.

Họp bàn kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn tàu VTB 26.
Họp bàn kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn tàu VTB 26.

Neo trú bão ở khu vực biển Hòn Ngư (Cửa Lò, Nghệ An), tàu hàng VTB 26  chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh ra Cửa Lò cùng 13 thuyền viên đã gặp nạn trong cơn bão số 2 trong đêm 16/7. Đại tá Lê Thanh Sơn cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã giao BĐBP làm tổ trưởng tổ tìm kiếm cứu nạn tàu chở than 4.700 tấn bị lật. Lực lượng BĐBP đã rà soát lại toàn bộ các điểm ven bờ gần Hòn Ngư, hạ hai xuồng cứu hộ đưa ra khu vực tìm kiếm người còn mất tích.

Ngoài ra BĐBP cũng đã điều động 2 tàu lớn để thực hiện tìm kiếm tại khu vực tàu chìm. Đến chiều ngày 17/7 đã có 6 người được cứu sống và phát hiện 1 thi thể trôi trên biển, 6 người còn lại vẫn mất tích. Lực lượng tìm kiếm tiếp tục chạy đua với thời gian và sóng to, gió lớn để tìm kiếm những người còn lại trên chiếc tàu chở than bị chìm.

Hiện nay, đội tàu tìm kiếm gồm SAR 411, CSB 3005, ca nô, xuồng CQ 606; 3 tàu biên phòng 301, 61301, 061201 cùng 4 tàu hàng: Thanh Thành Đạt 35, Lam Hồng 99, Trường An, Sơn Long và 1 tàu cá của ngư dân mang biển hiệu NA 90786TS đang quần thảo quanh khu vực biển Cửa Lò, Cửa Hội, Nghi Thiết để tìm người bị nạn.

Các chiến sĩ Quân khu 4 xúc bao cát chặn vỡ đê.
Các chiến sĩ Quân khu 4 xúc bao cát chặn vỡ đê.

Ngoài con tàu hàng gặp nạn, cơn bão số 2 cũng khiến 1 tàu cá (90CV) ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, 2 bè cá ở biển Diễn Thành bị chìm. Tại thị xã Hoàng Mai, có 1 người bị tử vong do bão làm sập nhà. 

Dù trời vẫn mưa to, gió lớn nhưng trong ngày 17/7 lực lượng Biên phòng cảng Sơn Dương (Vũng Áng, Hà Tĩnh) và các chủ tàu đang lên phương án trục vớt 3 tàu bị sóng đánh chìm do mưa bão số 2.

Đại úy Nguyễn Văn Đức - Phó Trạm trưởng Trạm BPCK cảng Sơn Dương cho biết: “2h sáng ngày 17/7/2017, do sóng to, gió lớn, 3 tàu cá: HT 88221TS, công suất 27CV của ngư dân Đào Hoài Nam; HT 20252TS, công suất 48CV của ngư dân Nguyễn Xuân Minh và HT20417TS công suất 45CV của ngư dân Nguyễn Văn Vũ (đều trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) đang tránh trú tại khu vực cảng, gặp sự cố đứt dây neo, bị sóng đánh chìm hoàn toàn. Rất may là không xảy ra thương vong về người”.

Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị sóng đánh vỡ vụn.
Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị sóng đánh vỡ vụn.

Rạng sáng 17/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, sóng lớn đã đánh chìm hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cảng Hòn La, xã Quảng Đông (Quảng Trạch) và nhiều tàu khác bị mắc cạn. Theo đó, khoảng 1-3 giờ sáng 17/7, hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cảng Hòn La thì bất ngờ bị những cơn sóng lớn cao từ 4-5m ập vào đánh chìm.

Theo thống kê ban đầu, có 26 tàu cá của ngư dân xã Quảng Đông; 1 tàu cá vỏ thép của ngư dân Cảnh Dương; 1 tàu lai dắt của Hải quân; 9 tàu cá ngoại tỉnh và 3 xà lan của cảng vụ Quảng Bình bị sóng đánh chìm; 7 tàu hàng khác bị mắc cạn và 7 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện để trục vớt, lai dắt các tàu cá bị nạn vào bờ. Tuy nhiên, do trời mưa và sóng biển lớn nên vẫn chưa triển khai được các phương án ứng cứu.

Đọc thêm