Quân đội Mỹ - Trung đạt thỏa thuận cải thiện liên lạc

(PLO) - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joe Dunford và người đồng cấp Trung Quốc Fang Fenghui vừa ký cơ chế đối thoại chiến lược chung, theo đó nhất trí tăng cường liên lạc giữa 2 bên để tránh nguy cơ tính toán sai.

Theo CNN, việc ký kết thỏa thuận nói trên diễn ra ở trụ sở Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nhân chuyến thăm Trung Quốc của ông Dunford.

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội 2 nước “liên lạc để giảm nguy cơ tính toán sai”. Giới chức Mỹ cũng nói rằng những liên lạc như vậy là vô cùng quan trọng ở thời điểm này, khi khu vực và thế giới đang đối mặt với nguy hiểm từ Triều Tiên. 

Ngoài ra, theo giới chức Mỹ, các máy bay của Trung Quốc trong những tháng gần đây đã vài lần chặn đầu “không an toàn” các máy bay Mỹ đang tuần tra ở không phận quốc tế trên biển Hoa Đông.