Quân đội Nga lần đầu tiên luyện tập "chặn đặt mìn" từ xa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lần đầu tiên, các đơn vị công binh công binh Nga tiến hành "chặn đặt mìn" từ xa trong cuộc tập trận đặc biệt ở tỉnh Nizhny Novgorod, Sputnik dẫn thông tin được Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 30/7.
Ảnh: TASS.
Ảnh: TASS.

"Các đơn vị công binh đã nghiên cứu kỹ năng đặt mìn hỗn hợp với phương tiện đầy hứa hẹn là thiết bị phá chướng ngại vật nổ-mìn đa năng UMZ-K "Kleshch". Ngoài ra họ đã sử dụng các mẫu đạn kỹ thuật mới, kể cả đạn chống mìn PTKM-1R" – thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là lần đầu tiên phương pháp chặn đặt mìn từ xa được áp dụng.

Trong cuộc tập trận, các quân nhân đã thực hành "kéo đối phương giả định vào khu vực đặt mìn để sau đó ngăn chặn và tiêu diệt."

Cuộc tập trận đang được tổ chức tại Quân khu miền Tây để chuẩn bị cho cuộc diễn tập chiến lược Miền Tây-2021. Hơn 8000 quân nhân và hơn 1500 đơn vị thiết bị quân sự tham gia cuộc tập trận này.

Xem những hình ảnh ấn tượng về lực lượng công binh Liên bang Nga: