Quan hệ Tư pháp vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

 Chiều ngày 26/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Cha-lơn Nhia-pao-hơ đã đến tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ.

Chiều ngày 26/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Cha-lơn Nhia-pao-hơ đã đến tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ.

a
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp CHDCND Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Cha-lơn Nhia-pao-hơ cùng đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá sự hợp tác chặt chẽ, trên tinh thần học hỏi lẫn nhau giữa Bộ Tư pháp hai nước, đặc biệt là việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp hai nước ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2010-2015 nhân chuyến thăm và làm việc của ngài Bộ trưởng.

Thủ tướng cho rằng, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 Bộ Tư pháp đã đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hợp tác chung giữa hai nước Việt Nam – Lào. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trước sau như một cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, đem lại lợi ích của cả hai bên.

Bộ trưởng Cha-lơn cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời báo cáo với Thủ tướng kết quả các cuộc hội đàm với lãnh đạo Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Cha-lơn cho biết, thời gian qua, triển khai thỏa thuận hợp tác giữa 2 Bộ Tư pháp giai đoạn 2005-2010, hai bên đã tổ chức được nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, được sự quan tâm của lãnh đạo 2 Đảng, 2 Chính phủ, Bộ Tư pháp hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tinh thần học hỏi, tương trợ lẫn nhau, qua đó góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm Ban Tuyên giáo TƯ, TANDTC, VKSNDTC và trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ trưởng Cha-lơn đã bày tỏ những tình cảm sâu sắc đối với công tác tuyên giáo nói chung và Ban Tuyên giao TƯ của Việt Nam nói riêng. Đồng thời, thể hiện mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Ban Tuyên giáo TƯ về đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong thời kỳ mới.

Thăm TANDTC, Bộ trưởng Cha-lơn và Phó Chánh án Đặng Quang Phương đều cho rằng, chuyến thăm của Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào tạo điều kiện để hai cơ quan tìm hiểu lẫn nhau. Bộ trưởng Cha-lơn đã rất vui mừng trước sự phát triển vững mạnh của ngành TA Việt Nam và cho rằng, đó là kết quả của sự phát triển không ngừng suốt 65 năm qua.

Thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội, sau khi nghe Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp – Hiệu trưởng Hoàng Thế Liên thông tin khái quát về hoạt động đào tạo của nhà trường, Bộ trưởng Cha-lơn thay mặt Bộ Tư pháp Lào cảm ơn Bộ Tư pháp và Trường đã giúp Lào đào tạo các cán bộ pháp luật và tư pháp. Bộ trưởng cho rằng, trường Đại học Luật Hà Nội đã góp phần xây dựng nền tảng Nhà nước pháp quyền cho Việt Nam và Lào, cần vươn lên để đạt những thành tựu to lớn hơn nữa.

Qua chuyến thăm, Bộ trưởng cho rằng, bày tỏ mong muốn được tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Tư pháp và trường Đại hoc Luật Hà Nội trong đào tạo giáo viên cho các cơ sở đào tạo Luật của Lào, góp phần giải quyết khó khăn về việc thiếu giáo viên luật có trình độ cao ở Lào.

Tiếp đoàn Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Cha-lơn, Viện trưởng VKSNDTC Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng và khẳng định, mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp hai nước đã được xây dựng từ lâu và việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ này là trách nhiệm và vinh dự của mỗi cơ quan, trong đó có VKSNDTC Việt Nam. Trên cơ sở những hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan kiểm sát, ông Vượng tin rằng, mối quan hệ hữu nghị đó sẽ tiếp tục được phát triển.

Bộ trưởng Cha-lơn thay mặt Đoàn khẳng định, những thông tin quí báu về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan KSND của Việt Nam là kinh nghiệm để Lào có thể tham khảo khi xem xét, đổi mới hoạt động của ngành Kiểm sát cho phù hợp yêu cầu chung của quá trình phát triển và hội nhập.

H.Giang

Đọc thêm