Quân khu 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLVN) -Tuần qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Với tinh thần “4 tại chỗ”, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (QK) 4 đã phối hợp các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi thời tiết diễn biến xấu.
Lực lượng vũ trang phối hợp tìm kiếm người mất tích.
Lực lượng vũ trang phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Nỗ lực với tinh thần “phía trước là nhân dân”

Ngày 14/11, trên địa bàn QK4 và QK5, mưa lũ làm mất tích 3 người; ngập lụt cục bộ 90 điểm; ngập úng hơn 800 hộ dân, trong đó 255 hộ dân/566 nhân khẩu phải di dời; sạt lở 14 điểm ngầm, cầu tràn; thiệt hại 120ha hoa màu.

Bộ Tư lệnh QK4 đã chỉ đạo Sư đoàn 968 điều động 450 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả…

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, do mưa to, 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc đều bị ảnh hưởng, nhiều xã bị ngập sâu như ở Lộc An, Lộc Thủy, Lộc Trì, Lộc Bổn, Lộc Điền và có nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngày 16/1, LLVT huyện Phú Lộc đã huy động gần 200 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dân quân tham gia giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Các đơn vị đã giúp đỡ Trường Mầm non Hưng Thuận, xã Lộc Bổn dọn vệ sinh trường học; khơi thông tuyến đường bị sạt lở ở xã Xuân Lộc và xã Lộc Bình; dọn dẹp vệ sinh các trụ sở làm việc, các cơ sở công cộng, các hộ dân bị ngập lụt kịp thời, hiệu quả.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện đã chỉ đạo các xã Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Trì, Lộc Điền tổ chức sơ tán 64 hộ dân thuộc khu vực nguy cơ cao sạt lở đất.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ và 24 phương tiện thường trực 24/24h; chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, tình hình địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

18h ngày 14/11/2023, hai vợ chồng anh Hồ Xa Lăng và chị Hồ Thị Viên (thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi lùa gia súc chăn thả về nhà đi qua suối đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được tin báo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 đã huy động gần 30 cán bộ, nhân viên cùng phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện nay, mưa lớn tiếp tục kéo dài, nước trên các khe suối chảy về rất lớn nên công tác tìm kiếm của các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn. Với phương châm bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm, Đoàn KT-QP 337 đang huy động tối đa lực lượng và phương tiện phối hợp với các lực lượng khẩn trương rà soát các vị trí nghi ngờ và mở rộng khu vực để nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích một cách sớm nhất.

Thực hiện chỉ đạo, các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới sẵn sàng trong công tác phòng, chống bão lũ, tìm kiếm, cứu nạn, giúp dân và địa phương khắc phục thiệt hại.

Tại các điểm đường ngập tràn, sạt lở, lực lượng vũ trang huyện A Lưới, BĐBP cắt cử lực lượng canh trực cảnh báo, không cho người dân đi lại.

Tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), do mưa lớn đã gây ngập lụt khoảng trên 1.062 nhà dân chủ yếu ở các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, thị trấn Cam Lộ và Cam Thành. Ngay trong đêm 13/11 và rạng sáng 14/11, huyện đã tổ chức di dời 255 hộ dân với 550 nhân khẩu đến các nơi tránh, trú an toàn và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho bà con.

Ngay sau khi nước lũ rút, để hỗ trợ nhân dân các khu vực bị ngập lụt khắc phục hậu quả, các địa phương đã huy động cán bộ, chiến sĩ LLVT phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp bà con dọn dẹp, vệ sinh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tá Hoàng Đức Hậu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Cam Lộ cho biết, trước, trong và ngay sau khi nước lũ rút, phát huy vai trò cơ quan thường trực trong PCTT&TKCN và với tinh thần khẩn trương, bám sát phương châm “4 tại chỗ”, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện bám nắm địa bàn.

LLVT huyện cùng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) khẩn trương về các khu vực ngập nặng ở xã Cam Hiếu, Cam Tuyền tập trung lực lượng tổng dọn vệ sinh các trường học, hệ thống đường giao thông liên thôn nhằm bảo đảm cơ sở vật chất để học sinh quay trở lại trường học, giúp bà con dọn dẹp, kiểm kê tài sản, đi lại thuận lợi, sớm ổn định cuộc sống.

Sẵn sàng lực lượng khi có tình huống xảy ra

Lực lượng vũ trang dọn bùn giúp dân.

Lực lượng vũ trang dọn bùn giúp dân.

Sáng qua (17/11), LLVT TX Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiếp tục huy động hơn 100 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dân quân các xã, phường, thị trấn tham gia giúp đỡ các trường học và các hộ dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Một lực lượng khác của Ban CHQS TX cùng dân quân xã Bình Tiến tiếp tục dọn đống đổ nát sạt lở đất cho gia đình ông Trần Đình Minh, bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (thôn Đông Hòa, xã Bình Tiến). Trước đó, mưa lớn gây sạt lở đất làm đổ tường, bùn đất lấp kín cửa ra vào, khiến vợ chồng ông Minh mắc kẹt trong nhà, may mắn được các lực lượng đến ứng cứu kịp thời. Hiện sức khoẻ của vợ chồng ông Minh đã ổn định.

Thiếu tá Ngô Anh Đức, Chính trị viên Ban CHQS TX cho biết: “Hiện nay trên địa bàn nước đã rút, tuy nhiên vùng trũng xã Hương Toàn vẫn bị ngập. Những ngày tới, Ban CHQS TX tiếp tục tăng cường bám nắm tình hình, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động lực cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân cơ động giúp đỡ các hộ dân, trường học khắc phục hậu quả do mưa lũ. Đồng thời tích cực rà soát nắm chắc các vùng thấp trũng, những địa điểm có khả năng xảy ra sạt lở đất để có phương án di dời người và tài sản nhân dân đến nơi tránh trú an toàn”.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Trung tá Trần Quốc Thịnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện A Lưới cho biết, Ban CHQS huyện đã tham mưu cấp uỷ chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo mưa lũ; kiểm tra khảo sát xác định các khu vực trọng yếu về thiên tai; khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; khu vực ngập lụt để có biện pháp khắc phục, không để bị động bất ngờ. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất, trang bị, phương tiện, sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Dự kiến thời gian tới, mưa lớn vẫn tiếp tục, nguy cơ sạt lở đất rất cao, cấp uỷ, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang chủ động tuyên truyền bà con thường xuyên nắm chắc tình hình thời tiết, chủ động sơ tán người, vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ có lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Sáng qua (17/11), Đoàn công tác QK4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh QK4 dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho một số gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa, lũ trên địa bàn TP Huế. Đến thăm gia đình ông Nguyễn Đình Đức (tổ dân phố 12, phường Hương Sơ) có vợ và con gái đuối nước tử vong (tại tổ dân phố Thế Lại Thượng, phường Hương Vinh), Thiếu tướng Hà đã thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao tặng gia đình 10 triệu đồng, Bộ CHQS tỉnh trao tặng 2 triệu đồng.

Đọc thêm