Phó Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần người dân sau khi lũ rút, sáng 17/11, Đoàn cán bộ của Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho một số gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ trên địa bàn thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Lãnh đạo Quân khu 4 tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Quân khu 4 tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Đình Đức (trú Tổ dân phố 12, phường Hương Sơ, thành phố Huế) có vợ và con gái đuối nước tử vong tại tổ dân phố Thế Lại Thượng, phường Hương Vinh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà đã hỏi thăm, động viên, chia buồn và trao ủng hộ gia đình 10 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng trao ủng hộ gia đình 2 triệu đồng.

Thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Đình Đức.

Thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Đình Đức.

Đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng Đoàn công tác Quân khu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi cuộc sống, động viên tinh thần và trao các phần quà cho các gia đình.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, tặng quà chia sẻ, động viên bà con vượt qua những khó khăn, vất vả do mưa lũ gây ra.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, tặng quà chia sẻ, động viên bà con vượt qua những khó khăn, vất vả do mưa lũ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà lưu ý chính quyền và người dân không nên chủ quan, cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó trên tinh thần “4 tại chỗ,” bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho Nhân dân.

Đồng thời đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lũ lụt, đề nghị địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, cân đối ngân sách, huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ cho bà con Nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đọc thêm