Quân khu 4 không còn hộ quân nhân nghèo

(PLO) - Những hoạt động góp phần tích cực trong xây dựng gia đình quân nhân gương mẫu, ấm no, hạnh phúc, đến nay toàn Quân khu 4 không còn hộ quân nhân nghèo, trên 97% gia đình quân nhân đạt chuẩn văn hóa mới.
Trung tướng Lê Văn Hoàng – Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng
Trung tướng Lê Văn Hoàng – Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng

Sáng qua (25/12), Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Văn Hoàng Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc, nắm kết quả thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em của Quân khu 4. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu, Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quân khu 4 làm việc với đoàn.

Từ năm 2016 đến nay, Quân khu 4 đã quyên góp được 900 triệu đồng ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của Bộ Quốc phòng và Quân khu.

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cháu bị bệnh, tật, các cháu học sinh giỏi, thủ khoa là con quân nhân, viên chức quốc phòng hơn 1,075 tỷ đồng, trong đó quỹ của Bộ Quốc phòng hơn 240 triệu đồng.

Huy động từ các nguồn hỗ trợ của đơn vị, đóng góp, tiết kiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ quân khu được hơn 1,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 164 lượt chị em phụ nữ vay giải quyết khó khăn đột xuất, phát triển kinh tế; nguồn vốn 1,9 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ 101 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình tiếp tục phát huy hiệu quả…

Những hoạt động trên đã góp phần tích cực trong xây dựng gia đình quân nhân gương mẫu, ấm no, hạnh phúc, đến nay toàn Quân khu 4 không còn hộ quân nhân nghèo, trên 97% gia đình quân nhân đạt chuẩn văn hóa mới.

Đọc thêm