Quẫn trí mẹ đẻ ném con hơn 2 tháng tuổi xuống giếng

(PLO) - Người mẹ khai nhận rằng cuộc sống quá khó khăn. mâu thuẫn cuộc sống vợ chồng, trong lúc quẫn trí đã giết chết đứa con hơn 2 tháng khi ném cháu xuống giếng làng.
Quẫn trí mẹ đẻ ném con hơn 2 tháng tuổi xuống giếng
Chiều ngày 5/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Quỳnh Nga (SN 1975, trú tại trú tại thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà), mẹ của cháu bé hơn 2 tháng tuổi tử vong dưới giếng làng ngày 2/11 vừa qua.
Trước đó, ngày 2/11, Công an huyện Thạch Hà nhận được tin báo về việc cháu T.T.L.C (2,5 tháng tuổi), con anh Trần Xuân Đông (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga bị mất tích. 
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, khoảng hơn 20h cùng ngày, người dân trong xã phát hiện cháu bé tử vong, nổi trên giếng làng của thôn cách nhà gần 200m. 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga tại CQĐT (ảnh Báo Hà Tĩnh)
 Nguyễn Thị Quỳnh Nga tại CQĐT (ảnh Báo Hà Tĩnh)
Lực lượng Công an Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. 
Ngày 5/11, CQĐT tiến hành triệu tập nhiều người để lấy lời khai, trong đó có Nguyễn Thị Quỳnh Nga để phục vụ điều tra. 
Qua thông tin xác minh lực lượng chức năng xác định nghi can số một chính là Trần Thị Quỳnh Nga, mẹ đẻ của cháu bé. 
Tại CQĐT Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Nga khai nhận, do cuộc sống gia đình khó khăn, quan hệ vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, trong lúc quẫn trí đã thả con mới hơn 2 tháng tuổi của mình vào giếng làng.

Đọc thêm