Chương trình Nông thôn Mới

Quảng bá sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTN) tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Lâm Đồng.
Các đại biểu cùng du khách tham quan không gian quảng bá sản phẩm OCOP.
Các đại biểu cùng du khách tham quan không gian quảng bá sản phẩm OCOP.

Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến 5/11 tại Quảng Trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 130 năm TP Đà Lạt hình thành và phát triển.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết hoạt động nhằm quảng bá, kết nối các sản phẩm OCOP tiêu biểu tại trung tâm du lịch cấp vùng; nâng cao hình ảnh thương hiệu OCOP Việt Nam đối với khách du lịch trong nước, quốc tế; góp phần khơi dậy các tiềm năng, sản vật, giá trị ẩm thực văn hóa vùng miền và mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối, giao thương cho sản phẩm OCOP của địa phương. Từ đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tri thức, văn hóa bản địa đặc sắc tới khách du lịch về các sản phẩm OCOP và nâng cao hình ảnh du lịch của các địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng, trong những năm qua, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng điểm, giữ vai trò trụ đỡ trong nền kinh tế của Lâm Đồng. Trong đó, phát triển sản phẩm OCOP được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị cho nông sản nói riêng và sản phẩm nông nghiệp nói chung. Đây cũng là chương trình được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, là một trong 6 chuyên đề của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quảng bá các sản phẩm OCOP gắn với du lịch theo ông Lộc là hướng đi cần thiết và quan trọng trong thời gian tới, vừa góp phần đa dạng hoá các loại hình du lịch, vừa phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm địa phương và mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Quảng bá các sản phẩm OCOP gắn với du lịch theo ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng là hướng đi cần thiết và quan trọng trong thời gian tới.

Quảng bá các sản phẩm OCOP gắn với du lịch theo ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng là hướng đi cần thiết và quan trọng trong thời gian tới.

Với quy mô 400m2, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia của 52 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu đến từ 23 tỉnh gồm có Lâm Đồng, Đồng Nai, Quảng Nam, Long An, Lào Cai, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Tây Ninh…

Tại Không gian sẽ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP đa dạng, phong phú là đặc sản tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác, điển hình như: các sản phẩm gạo đặc sản, bánh Tét, Tỏi đen, bánh dừa nướng, trà chùm ngây, các loại cao, trà thảo dược, muối ớt tôm Tây Ninh, bánh phồng tôm, trà Thái Nguyên, mật ong hoa cà phê, trái cây sấy khô, rượu Bình Định…

Các đại biểu cắt băng khai mạc Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Lâm Đồng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Lâm Đồng.

Bên cạnh việc trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm, tại Không gian còn mời một số nghệ nhân thao diễn, trình diễn, giới thiệu cách thức sản xuất một số sản phẩm tiêu biểu như sao và chế biến chè Thái Nguyên; sấy trà bằng bồ truyền thống; chưng cất tinh dầu; thao diễn chế biến món ăn, đồ uống phục vụ khách thăm quan.

Người dân tham quan, mua sắm.

Người dân tham quan, mua sắm.

Ngoài ra, tại đây còn tổ chức phiên Livestream để quảng bá và bán sản phẩm OCOP, trong đó tập trung vào các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, và các địa phương tham gia không gian.

* Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Đọc thêm