Quảng Bình bàn công tác quản lý tàu cá '3 không'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Bình mới có cuộc làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác quản lý tàu cá “3 không”.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Bình, hiện nay toàn tỉnh có 800 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản). Trong đó, 711 tàu chiều dài từ 6m đến dưới 12m, 50 tàu từ 12m đến dưới 15m, 39 tàu từ 15m trở lên. Các địa phương có số lượng tàu cá “3 không” nhiều là TX Ba Đồn (424), huyện Quảng Ninh (120), huyện Quảng Trạch (95).

Hiện việc quản lý tàu cá “3 không” ở các địa phương vẫn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Số liệu đến thời điểm hiện tại cao hơn thời điểm báo cáo với Bộ NN&PTNT (tháng 3/2024) do các địa phương chưa rà soát đầy đủ. Các địa phương chưa tập hợp được chủ tàu cá để phối hợp với Chi cục Thủy sản kiểm tra, cấp đăng ký. Một số tàu cá nằm bờ tự ý cải hoán máy, chuyển sang nghề lưới kéo, chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Một số tàu hoạt động ngoại tỉnh không về địa phương, nằm bờ không hoạt động, bị ngân hàng thu giữ…

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục lập danh sách các tàu cá “3 không”. Với nhóm tàu 12m đến dưới 15m, phối hợp Chi cục Thủy sản thực hiện đăng kiểm theo quy định.

Chi cục Thủy sản phối hợp UBND cấp xã, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định, cử cán bộ bám địa bàn. Với nhóm tàu cá có số đăng ký nhưng không còn tàu thì hướng dẫn chủ tàu thực hiện thủ tục xóa đăng ký…

Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập bến của tàu cá. Kiên quyết không cho ra khơi với tàu cá không bảo đảm các quy định về đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT). Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản ngay từ trên bờ.

Công an tỉnh chủ động bám sát địa bàn, tăng cường nắm bắt thông tin, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc môi giới tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản tại vùng biển nước ngoài.

Trước đó, UBND tỉnh đã có công văn về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tàu cá. Theo đó, với các tàu đã xóa đăng ký trên Vnfishbase, yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, lý do xóa đăng ký, tiếp tục rà soát các tàu đã mất tích, chìm đắm để xóa tên. Với những tàu cũ, không còn hoạt động nhưng các chủ tàu chưa thực hiện thủ tục xóa tên, cần làm việc trực tiếp với từng chủ phương tiện, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xóa tên tàu cá theo quy định.

Về tàu chưa đăng ký, chưa được cấp phép, hết hạn đăng kiểm, xã giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu, đề nghị chủ tàu không để ngư lưới cụ trên các tàu này...

Với tàu mất kết nối VMS trên 6 tháng, mất kết nối 6 giờ trên biển đến 10 ngày mà không báo cáo vị trí về bờ theo quy định, khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. UBND tỉnh cũng đề nghị VNPT khẩn trương liên hệ nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh, sớm khắc phục sự cố mất kết nối thiết bị GSHT để công tác GSHT tàu cá được bảo đảm.

Về lâu dài, đề nghị nghiên cứu phương án có vệ tinh dự phòng nhằm cung cấp dịch vụ thông suốt; có văn bản xác nhận thông tin chính xác lý do mất tín hiệu để địa phương có cơ sở xử lý theo quy định.

Đọc thêm