Cứu hộ tàu cá Quảng Bình cùng 7 thuyền viên bị nạn cách bờ 77 hải lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lúc 0h10 sáng 11/10, tàu kiểm ngư của Vùng 3 Hải quân đã xuất phát đi triển khai cứu hộ, cứu nạn tàu cá. Đến 6h30 sáng cùng ngày, lực lượng Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được tàu cá bị nạn.
Tàu cá của ngư dân Quảng Bình neo đậu tại cửa sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới.
Tàu cá của ngư dân Quảng Bình neo đậu tại cửa sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới.

Chiều 11/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lúc 15h chiều 10/10, tàu cá mang số hiệu QB 98065TS của ông Nguyễn Văn Thường (SN 1983, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng đã không may bị chết máy trên biển Đông, cách cửa Gianh của tỉnh này 77 hải lý.

Nhận được thông tin, lúc 0h10 sáng 11/10, tàu kiểm ngư của Vùng 3 Hải quân đã xuất phát đi triển khai cứu hộ, cứu nạn tàu cá. Đến khoảng 6h30 sáng cùng ngày, lực lượng Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Toàn bộ 7 ngư dân và tàu cá hiện đang được tàu kiểm ngư lai dắt vào bờ.

BĐBP Quảng Bình vẫn đang thường xuyên giữ liên lạc với trực ban tác chiến vùng 3 Hải quân để liên tục nắm thông tin và phối hợp triển khai các công tác liên quan.

Dự kiến tàu cá QB 98065TS sẽ cập cảng Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) vào khoảng khoảng 19h – 20h tối 11/10 và tàu bị nạn cùng các thuyền viên sẽ được tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc. Hiện, sức khỏe các thuyền viên trên tàu cá bị nạn đang ổn định.

Đọc thêm