Quảng Bình: Bắt nhiều tàu cá khai thác tận diệt thủy sản

(PLO) - Các tàu cá bị bắt quả tang khi đang sử dụng giã cào là dụng cụ đánh bắt có mắt lưới nhỏ, làm cạn kiệt và tận diệt nguồn lợi thủy sản.
Tàu  giã cào bay hoạt động trên biển. Ảnh: thuysanvietnam.com.vn
Tàu giã cào bay hoạt động trên biển. Ảnh: thuysanvietnam.com.vn

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, ngày 31/3 cho biết, Biên đội tuần tra của Hải đội 2 thuộc đơn vị này đã phối hợp với Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện tuần tra, bắt giữ nhiều tàu cá hành nghề giã cào trái phép để đánh bắt thủy sản.

Chiều 29/3, tại tọa độ 17 độ - 53 phút vĩ độ Bắc, 106 độ - 32 phút kinh độ Đông, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang 2 tàu cá mang số hiệu TH 91585-TS và TH 91586-TS đang hành nghề giã cào trái phép. 
Cả 2 tàu này đều do ông Nguyễn Duy Phúc (SN 1960), trú tại phường Quảng Tiến, Thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) làm chủ và 11 thuyền viên cùng quê đang hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển Quảng Bình.
Trước đó (ngày 20/3), lực lượng nói trên cũng bắt quả tang tàu cá mang số hiệu QNG 97718-TS do ông Võ Văn Bèo Em làm thuyền trưởng và tàu cá QNG 92023-TS do ông Nguyễn Thành Trung Em làm thuyền trưởng cùng hành nghề giã cào trái phép. 
Cả 2 người này đều trú tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đã xử phạt hai tàu này tổng cộng 48 triệu đồng.

Giã cào là dụng cụ đánh bắt có mắt lưới nhỏ sử dụng trên tàu công suất lớn, nếu đánh bắt gần bờ sẽ làm cạn kiệt, tận diệt nguồn lợi thủy sản. Dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, vận động nhưng nhiều tàu cá của ngư dân vẫn cố tình vi phạm./.

Đọc thêm