Quảng Bình: Một người trọng thương sau tiếng súng nổ tại nhà dân

(PLVN) - Người được cho là gây ra tiếng súng nổ là Trí đã chạy trốn khỏi hiện trường và đây là loại súng tự chế. Hiện công an đang truy tìm đối tượng gây án.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Chiều 17/3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người bị trọng thương sau tiếng súng nổ tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h10 tại nhà anh Nguyễn Đình Đồng (SN 1982, ở thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch).

Khoảng thời gian trên, một xe ô tô mang BKS BKS 73A - 087.87 do anh Phạm Văn Hùng (SN 1985, trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) điều khiển, chở theo một người tên Trí (SN 1983, quê ở Thừa Thiên Huế và làm nghề cho thuê xe máy tại thôn Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha) đến nhà để gặp anh Đồng.

Lực lượng công an đang trực tiếp điều tra tại hiện trường.
Lực lượng công an đang trực tiếp điều tra tại hiện trường. 

Một lúc sau thì anh Đồng với người tên Trí xảy ra mâu thuẩn rồi có tiếng súng nổ. Người dân nghe tiếng súng chạy đến thì thấy anh Đồng bị thương nặng ở phần ngực nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người được cho là gây ra tiếng súng nổ là Trí đã chạy trốn khỏi hiện trường và đây là loại súng tự chế. Hiện công an đang truy tìm đối tượng gây án.

Đọc thêm