Quảng Bình: Phá vụ án buôn lậu ma túy bằng chiêu thức tinh vi

(PLO) - Các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới Việt - Lào đều sử dụng những chiêu thức cất giấu rất tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng.
Ma túy, pháo lậu được cất giấu rất tinh tin trong các khe hở của xe bán tải.
Ma túy, pháo lậu được cất giấu rất tinh tin trong các khe hở của xe bán tải.

Ngày 11/3, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) của đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng liên quan, bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới Việt - Lào, thu giữ 138 viên ma túy tổng hợp, 18,6kg pháo các loại.

Khoảng 10h30 trưa 10/3, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), lực lượng PCTPMT đã phối hợp cùng hải quan, biên phòng tại cửa khẩu này và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Long (SN 1973), trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) điều khiển xe ô tô bán tải màu đen mang BKS Lào 8686, vận chuyển 83 viên ma túy tổng hợp cùng 18,6 kg pháo các loại.
Ma túy được Long cất giấu tinh vi trong các khe hở của cửa xe bán tải, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Đối tượng Nguyễn Long.
Đối tượng Nguyễn Long. 
Long khai, số ma túy cùng pháo lậu trên được y mua từ thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào) để đưa về Việt Nam để sử dụng.
Lực lượng chức năng kiếm tra xe bán tải cất giấu ma túy của đối tượng Long.
 Lực lượng chức năng kiếm tra xe bán tải cất giấu ma túy của đối tượng Long.

Trước đó, lúc 18h30 tối 9/3, lực lượng đặc nhiệm này cũng phối hợp với lực lượng hải quan, biên phòng tại Cửa khẩu Cà Roòng, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1980), trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch khi đối tượng này đi xe máy BKS 73N2-8415, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu cất giấu ma túy trên mũ đội đầu, trong ví da.
 Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu cất giấu ma túy trên mũ đội đầu, trong ví da.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiếu đã cất dấu tổng cộng 55 viên ma túy tổng hợp ở nhiều nơi như dưới lớp mũ phớt đội trên đầu, trong ví da. Hiếu khai, ma túy trên được mua từ Lào đưa về Việt Nam để sử dụng.

Đối với 2 vụ việc trên, lực lượng biên phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và tiến hành việc tố tụng ban đầu./.

Đọc thêm