Quảng Bình thống nhất chủ trương miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh các cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhằm chia sẻ, hỗ trợ, động viên người dân trên địa bàn tỉnh phải chịu tác động ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã thống nhất chủ trương miễn 100% học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022.
Trước đó, Quảng Bình đã có chủ trương tổ chức đón con em tại TP HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê hương.
Trước đó, Quảng Bình đã có chủ trương tổ chức đón con em tại TP HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê hương.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, đã thống nhất giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu chính sách miễn 100% học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đối với bậc học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đồng thời, nghiên cứu chính sách về học phí đối với sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, bậc học mầm non và học sinh phổ thông các trường tư thục, ngoài công lập.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương tham mưu ban hành chính sách, xây dựng kịch bản tổ chức năm học 2021-2022, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19, phù hợp với từng vùng, địa bàn, địa phương thực hiện giãn cách xã hội, vừa an toàn về phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành chương trình năm học và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Thời gian qua, do tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn nên UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

Trước đó, trong hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo cần triển khai chính sách miễn giảm học phí với những học sinh, sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 để đảm bảo không học sinh, sinh viên nào bỏ học hay vì nghèo mà không được đến trường.

Đọc thêm