Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua chủ trương hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Bình với tỉnh Quảng Trị để hình thành một đơn vị hành chính mới, với tên gọi là tỉnh Quảng Trị.
![]() |
HĐND tỉnh Quảng Bình vừa thông qua các nội dung mang tính lịch sử. |
Sau khi hợp nhất, tỉnh Quảng Trị mới có diện tích tự nhiên 12.699km², dân số hơn 1,845 triệu người. Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh mới đặt tại địa điểm hiện nay của tỉnh Quảng Bình.
![]() |
Quá trình lấy ý kiến nhân dân được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật. |
Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Bình năm 2025.
Theo Đề án, tỉnh Quảng Bình sau sắp xếp sẽ còn 41 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 5 phường. Trong đó, TP Đồng Hới được tổ chức lại thành 3 phường là phường Đồng Hới, phường Đồng Thuận và phường Đồng Sơn. Thị xã Ba Đồn có 4 ĐVHC cấp xã, phường gồm phường Ba Đồn, phường Bắc Gianh, xã Nam Gianh và xã Nam Ba Đồn.
Điểm đáng chú ý là tỉnh Quảng Bình không sử dụng tên xã theo số thứ tự, mà ưu tiên lựa chọn các tên gọi gắn liền với yếu tố lịch sử - văn hóa, địa danh truyền thống như: phường Đồng Hới, xã Lệ Thủy, xã Quảng Trạch, xã Minh Hóa, xã Tuyên Hóa, xã Phong Nha, xã Quảng Ninh… Tuy nhiên, không có đơn vị hành chính cấp xã nào mang tên xã Quảng Bình.
Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. Kết quả cho thấy có 143/144 đơn vị hành chính cấp xã có tỉ lệ cử tri đồng ý từ 50% trở lên, trong đó 132 đơn vị có tỉ lệ đồng thuận trên 90%. Quá trình lấy ý kiến nhân dân được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.
Việc HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp lần này được đánh giá là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hướng tới xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.