Quảng Bình: Vừa ra tù, đã tái nghiện và trộm cắp

(PLO) - Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ đều có tiền án tiền sự. Riêng Hiệp mới ra tù ngày 3/2 vừa qua, đã tái nghiện và trộm tài sản.
Vừa ra tù, Hiệp (trái) đã tái nghiện và trộm cắp tài sản
Vừa ra tù, Hiệp (trái) đã tái nghiện và trộm cắp tài sản
Ngày 23/3, Công an phường Hải Đình, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1987), trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản tại chợ Đồng Hới.
Đối tượng Hồng (phải) tại cơ quan công an
  Đối tượng Hồng (phải) tại cơ quan công an

Khoảng 13h chiều 22/3, phát hiện thấy chị Hoàng Thị Na (SN 1985), trú phường Phú Hải, TP. Đồng Hới – chủ gian hàng bán giày dép ở chợ này đi ra ngoài, Hồng lập tức lẻn vào lấy chìa khóa mở tủ lấy toàn bộ số tiền bên trong. Nhưng vừa ra khỏi quầy, Hồng bị chị Na phát hiện và hô hoán mọi người bắt giữ được. Hồng đã từng bị TAND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tuyên phạt 6 tháng tù treo cũng với tội danh trộm cắp tài sản.

Cùng ngày, Công an phường Nam Lý, TP. Đồng Hới cũng cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng đối tượng Cao Thanh Hiệp (SN 1991), trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Lý về hàng vi trộm tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.
Đối tượng Cao Thanh Hiệp.
Đối tượng Cao Thanh Hiệp. 

Chiều 22/3, lực lượng công an phường này đã bắt quả tang Hiệp đang sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào tối 21/3, Hiệp cũng đã trộm một chiếc xe đạp tại quán Internet nằm trên đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý. Được biết, Hiệp vừa mãn hạn tù ngày 3/2/2015 vì tội tàng trữ tái phép chất ma túy./.

Đọc thêm