Quảng Bình: Xây dựng nét văn hoá “đã uống rượu bia không lái xe”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hình thành thói quen “đã uống rượu bia không lái xe” là một quá trình lâu dài , không chỉ của lực lượng Công an tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý mà rất cần sự đồng thuận chung tay của toàn xã hội.
Quảng Bình từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu bia không lái xe”.
Quảng Bình từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu bia không lái xe”.

Thời gian qua, để góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia gây ra, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an Quảng Bình đã tăng cường ra quân sử dụng nhiều biện pháp, cách làm hay nhằm hướng đến mục tiêu hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe” cho người dân trên địa bàn.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm.

Để thực hiện kế hoạch, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an Quảng Bình còn tổ chức tuyên truyền không lái xe khi uống rượu, bia tại các điểm kinh doanh ăn uống. Đồng thời vận động, kêu gọi các quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn phải nhắc nhở khách khi đã sử dụng rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức cho các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và phát băng rôn, banner treo ở các điểm kinh doanh với nội dung: “Yêu cầu người dân tuyệt đối chấp hành, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích” treo ở những vị trí để khách hàng dễ dàng nhìn thấy.

Quảng Bình xây dựng nét văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe” khi tham gia giao thông.

Quảng Bình xây dựng nét văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe” khi tham gia giao thông.

Cùng với đó là đề nghị mọi người dân chấp hành nghiêm quy định không để xe lấn chiếm lòng lề đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, bố trí phương tiện công cộng chở khách về nhà khi đã có nồng độ cồn trong cơ thể.

Qua đợt tuyên truyền, các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu, bia và khách hàng bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an Quảng Bình treo băng rôn, banner ở các điểm kinh doanh có nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT Công an Quảng Bình treo băng rôn, banner ở các điểm kinh doanh có nồng độ cồn.

Từ đó, thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân, hiểu được tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe cộng đồng. Nâng cao hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành, xây dựng nét văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe” khi tham gia giao thông.

“Chỉ khi người tham gia giao thông tự giác nhận thức được hành vi sai trái và có kiến thức, phương pháp để tự điều chỉnh được hành vi của mình. Cùng với đó là dư luận đồng tình, ủng hộ thì một thói quen mới sẽ được hình thành”, Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Bình nhấn mạnh.

Đọc thêm