Quảng Nam: Hoang tin bắt cóc trẻ em để “điều” Công an

(PLO) Chiều ngày 18/4, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP. Hội An cho biết, trên địa bàn không có vụ việc bắt cóc trẻ em như tin báo của Nguyễn Đăng Huân.
ảnh minh hoạ
ảnh minh hoạ

Lúc 9h45 ngày 18/4, Công an phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) nhận được tin báo có xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em tại ngã tư đường Phan Châu Trinh - Hai Bà Trưng. Ngay lập tức, Công an phường cử cán bộ đến hiện trường để điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, tại đây không có vụ bắt cóc trẻ em nào. Thay vào đó là một đám đông đang theo dõi 2 thanh niên đang cãi cọ với nhau.  Nguyễn Đăng Huân (SN 1984, trú 15/4, Hai Bà Trưng, TP. Hội An), một trong hai thanh niên là người đã gọi điện đến Công an phường.

Khi cơ quan Công an mời làm việc, Huân khai, chính anh ta đã báo tin giả chứ không có vụ việc bắt cóc trẻ em. Lý do anh ta hoang tin là để Công an đến giải quyết mâu thuẫn giữa anh ta và Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1984, trú 142, Nguyễn Trường Tộ, TP. Hội An).

Theo lời khai của Huân, cách đây khoảng 2 năm, trong một lần đá bóng tại phường Tân An (Hội An), Huân và Vũ đã xảy ra mâu thuẫn.  Tháng 9/2015, Vũ đến nhà trẻ mà Huân gửi con để đánh con của Huân. Sáng ngày 18/4, Vũ thấy Huân điều khiển xe trên phố thì chạy xe đuổi theo và tông thẳng vào Huân. Tuy nhiên, Huân tránh được, còn Vũ thì bị ngã xuống đường gây chảy máu ở chân. Sau đó, Vũ lên xe bỏ đi thì Huân đuổi xe theo Vũ. Cả hai  đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, khi đến ngã tư Phan Châu Trinh - Hai Bà Trưng (phường Minh An) thì Huân bắt kịp Vũ. Tại đây, hai bên giằng co qua lại khiến nhiều người đi đường phải dừng lại xem. Vì muốn công an đến giải quyết mâu thuẫn giữa hai người nên Huân điện báo là... có vụ bắt cóc trẻ em.

Hiện Công an TP.Hội An đang lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với hai thanh niên trên.

Đọc thêm