Quảng Ninh chú trọng lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm cho nhiệm vụ phát triển con người, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Quảng Ninh toàn diện về cả đức - trí - thể - mỹ. Trong đó, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao đã tạo sự lan tỏa rộng rãi.
Người dân hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại TP Móng Cái năm 2024.
Người dân hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại TP Móng Cái năm 2024.

Đến nay, số người tập luyện thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt 40,8% dân số, gia đình tham gia thể thao đạt 24%. Số câu lạc bộ (CLB) thể dục, thể thao các cấp hằng năm đều tăng, đã có hơn 2.100 CLB ở các bộ môn: Bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, võ thuật, thể dục dưỡng sinh, kéo co, bóng chuyền hơi, bóng đá, khiêu vũ thể thao, dân vũ...

Tháng 3 hằng năm, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút khoảng 30.000 người tham gia. Một loạt các giải thể thao phong trào, sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế được tổ chức xuyên suốt trong năm trên địa bàn tỉnh, đã khiến tinh thần rèn luyện sức khỏe trở thành phần không thể thiếu trong đời sống của người dân đất mỏ, từ cán bộ công nhân viên chức người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đến người cao tuổi, người khuyết tật...

Điển hình như CLB Cầu lông Bạch Đằng có 12 người, đều từ 60 tuổi trở lên, 5h30' hằng ngày, các thành viên CLB đều có mặt đông đủ tại Trung tâm Thể thao người cao tuổi (TP Hạ Long) để tham gia tập luyện. Hay như CLB Dân vũ Công viên Hạ Long, mỗi buổi sáng, có rất đông thành viên CLB đến công viên tập luyện dân vũ. Mỗi người một công việc, ai cũng mong muốn có sức khỏe tốt. Sau 1 tiếng nhảy múa, trao nhau những nụ cười, mọi mệt mỏi đều như tan biến.

Giải các môn thể thao dân tộc năm 2024 thu hút trên 400 vận động viên tham gia đến từ các đơn vị TKV.
Giải các môn thể thao dân tộc năm 2024 thu hút trên 400 vận động viên tham gia đến từ các đơn vị TKV.

Mới đây, ngày 26/3, tại Khu tập thể 5 tầng, Công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khai mạc giải các môn thể thao dân tộc năm 2024. Tham gia giải năm nay có trên 400 vận động viên đến từ 25 đơn vị TKV, trong đó có nhiều vận động viên là người dân tộc thiểu số như: Dao, H’.Mông, Tày, Nùng, Thái… đến từ 25 đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV, tranh tài ở 3 môn thể thao dân tộc: Kéo co, tung còn, đẩy gậy ở các nội dung nam nữ, hạng cân khác nhau. Giải các môn thể thao dân tộc năm 2024 sẽ kéo dài đến hết ngày 27/3/2024.

Đây là hoạt động hướng tới 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2024); 78 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3 (1946- 2024) và chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 10/10 (1994 - 2024).

Hiện nay, TKV có 42 dân tộc thiểu số (DTTS) ở khắp các vùng miền trong cả nước đến làm việc. Những năm gần đây, cùng với chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, Tập đoàn và các đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động đặc biệt công nhân là người dân tộc thiểu số tham gia.

Các vận động viên nam thi đấu môn kéo co.
Các vận động viên nam thi đấu môn kéo co.

Việc tổ chức giải các môn thể thao dân tộc TKV năm 2024 nhằm duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá vùng miền. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong Tập đoàn.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, đã diễn ra 20 giải thể thao cấp tỉnh; 385 giải thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành; 728 giải thể thao cấp xã, phường. Tiêu biểu như: Giải thể thao Hành chính sự nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Giải Bơi thanh thiếu niên; Giải Cờ truyền thống Quảng Ninh; Giải thể thao các DTTS; Giải Cầu lông, bóng bàn gia đình Quảng Ninh; Giải Khiêu vũ thể thao Quảng Ninh mở rộng; Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 44; Giải vô địch vovinam các nhóm tuổi... và đặc biệt là các sự kiện thể thao quốc tế, như: Giải Halong Bay Heritage Marathon 2023, Giải VnExpress Marathon Amazing Hạ Long 2023, Giải Golf giao hữu trong khuôn khổ Lễ hội Hokkaido tại Quảng Ninh…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng , cho biết: “Sau đại dịch Covid-19, tự người dân đã có ý thức cao hơn về việc nâng cao sức khỏe, từ đó tích cực rèn luyện thể dục thể thao thành thói quen. Thời gian gần đây, một số môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian như đẩy gậy, đua thuyền chải, võ thuật cổ truyền, bắn cung, bắn nỏ, kéo co... đã được đưa vào thi đấu chính thức tại các giải thể thao thường niên và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.

Mỗi năm, các địa phương đều xây dựng kế hoạch riêng để phát triển phong trào thể thao, tập trung vào các bộ môn thế mạnh của mình. Từ phong trào trong quần chúng, cũng là nguồn quan trọng để chúng ta tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những tài năng thể thao cho tỉnh nhà”.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... đã phát huy hiệu quả tích cực để hướng tới mục tiêu con người Quảng Ninh phát triển toàn diện, giảm các tiêu cực xã hội, tăng cường tình đoàn kết, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đem lại cuộc sống ấm lo, hạnh phúc cho nhân dân.

Đọc thêm