Quảng Ninh: Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư

(PLO) -Ngày 28/06, tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Hội nghị đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự, chỉ đạo hội nghị
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự và chỉ đạo hội nghị
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự và chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của hơn 300 DN trong nước và quốc tế, các nhà quản lý.

Theo báo cáo của Quảng Ninh, năm 2013, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ninh tăng 6 bậc, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,1 tỷ USD, tổng nguồn vốn đầu tư trong nước đạt 113.873 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 7%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước. 
Quảng Ninh đã mời các đơn vị tư vấn quốc tế như Tư vấn McKinsey (Hoa Kỳ), tư vấn Nikken Sekkai (Nhật Bản) tư vấn quy hoạch phát triển không gian kinh tế, tư vấn xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện KT- XH của tỉnh để tăng cao tính cạnh tranh quốc tế.

Bí thư  tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ, trong những năm qua, tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh có mức tăng trưởng lớn hơn các tỉnh, thành trong khu vực, mức tăng trưởng “nóng” nhưng thu ngân sách nội địa chủ yếu dựa vào ngành than. Hàm lượng khoa học công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực còn thấp; hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và yếu, đầu tư dàn trải… ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính 
Theo Bí thư tỉnh Quảng Ninh, một trong các nguyên nhân để Quảng Ninh phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế bởi công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư chưa đạt được những giá trị “hội tụ và lan tỏa”.
Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực canh tranh đòi hỏi môi trường đầu tư phải thông thoáng, lành mạnh, đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích nhà đầu tư, nhà nước, nhân dân.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý của Quảng Ninh không phải địa phương nào cũng có được, Quảng Ninh cần phát huy những lợi thế đặc thù để phát triển nhanh, cân bằng và bền vững; đóng góp tích cực và đáng kể cho việc tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của cả nước.

Tại Hội nghị, Quảng Ninh đã giới thiệu một loạt các dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông như Dự án đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái, Cảng hàng không Quảng Ninh; Hạ tầng kỹ thuật Khu phi thuế quan, Khu công nghiệp sạch tại Khu kinh tế Vân Đồn, Nhà máy xử lý rác thải cho 3 thành phố, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Nhân dịp này, Quảng Ninh và các DN trong và ngoài nước đã ký một số thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác, Quảng Ninh cũng trao các Giấy phép đầu tư cho một số dự án đầu tư trị giá hàng trăm triệu USD./.

Đọc thêm